Bộ sưu tập 77 món trang sức cổ của Campuchia được hồi hương

(PLO)- Bộ sưu tập 77 món trang sức cổ của Campuchia vừa được hồi hương theo thỏa thuận giữa nước này với gia đình của một nhà buôn cổ vật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ sưu tập trang sức hàng trăm năm tuổi của Campuchia vừa được trả lại cho quốc gia Đông Nam Á này. Những trang sức này được trao lại từ tài sản của nhà sưu tập và buôn đồ cổ Douglas Latchford - người từng bị buộc tội mua và bán các cổ vật cướp được, theo hãng tin AP.

Ngày 20-2, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia thông báo bộ sưu tập 77 món đồ trang sức cổ của nước này đã được hồi hương vào ngày 17-2. Cơ quan này cho biết bộ sưu tập trên bao gồm các món đồ “bằng vàng và các mảnh kim loại quý khác có từ thời Tiền Angkor và Angkor, bao gồm vương miện, dây chuyền, vòng tay, thắt lưng, hoa tai và bùa hộ mệnh”.

Một trong những món cổ vật vừa được trở về Campuchia. Ảnh: AP

Một trong những món cổ vật vừa được trở về Campuchia. Ảnh: AP

Bộ Văn hóa và Nghệ Thuật Campuchia cũng cho biết việc hồi hương các món đồ trang sức lần này có sự giúp sức của ông Hun Many - nhà lập pháp và là con trai út của Thủ tướng Hun Sen, đại sứ Campuchia tại Anh, đại diện Bộ Ngoại giao Anh, cơ quan Nghệ thuật và Đồ cổ của Cảnh sát London và Hội đồng Nghệ thuật Anh.

Theo AP, việc trả lại các món trang sức này tuân theo thỏa thuận giữa chính quyền Campuchia với gia đình ông Latchford vào tháng 9-2020. Theo đó, tất cả cổ vật Campuchia mà họ sở hữu sẽ được trả lại cho Campuchia. Các đồ tạo tác bằng đá và đồng khác đã được trả lại cho nước này vào tháng 9-2021.

Ông Latchford là một chuyên gia và là người buôn đồ cổ của Campuchia và Ấn Độ. Ông qua đời vào tháng 8-2020 tại Bangkok, Thái Lan.

Vào tháng 11-2018, các công tố viên Mỹ đã truy tố ông Latchford về tội âm mưu tổ chức đường dây lừa đảo và các tội danh khác. Các tội danh này liên quan đến cáo buộc buôn bán cổ vật Campuchia bị cướp.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, ông Latchford đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ông qua đời trước khi được dẫn độ sang Mỹ. Vì vậy, bản cáo trạng chống lại ông cuối cùng đã bị bác bỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.