Phát hiện âm mưu mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

(PLO)- Trung Quốc thay đổi từ ngữ dùng trong quy định hàng hải, xem mạch đường biển giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) là khu vực “bờ biển” thay vì “ngoài khơi”.

Trung Quốc vừa có một bước đi mang đầy tính âm mưu ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà nước này đang chiếm đóng trái phép.

Theo thông tin từ báo South China Morning Post (SCMP), Trung Quốc đã thay đổi từ ngữ dùng trong quy định hàng hải, xem mạch đường biển giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa là khu vực “bờ biển” thay vì “ngoài khơi”.

Sự thay đổi từ ngữ này xuất hiện trong phiên bản sửa đổi của một quy định – có từ năm 1974 – liên quan đến các nguyên tắc kỹ thuật cho tàu thuyền di chuyển trên biển. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 1-8.

Quy định sửa đổi này nối hai điểm ở đảo Hải Nam và ba điểm ở quần đảo Hoàng Sa và xem đó như bờ biển.

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và cải tạo trái phép. Ảnh: REUTERS

SCMP dẫn ý kiến nhiều nhà quan sát cho rằng bước đi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn đưa vùng biển tranh chấp vào quyền kiểm soát của mình càng nhiều càng tốt.

Theo ông Zhang Jie – chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc thì bước đi này có thể nhằm củng cố hơn sự quản lý (trái phép - PV) của Bắc Kinh với quần đảo Hoàng Sa.

“Thậm chí dù nó không trực tiếp giúp tăng cường kiểm soát thì nó cũng có tác động này” – theo ông Zhang.

Nhà nghiên cứu Collin Koh tại trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam tại trường đại học công nghệ Nanyang (Singapore) cũng đồng ý nhận định của ông Zhang.

“Có thể điều này không phải là chuyện ngạc nhiên, đặc biệt sau khi Bắc Kinh thông báo lập (trái phép – PV) các đơn vị hành chính ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” – ông Koh nói.

Thời gian gần đây Trung Quốc có nhiều bước đi sử dụng luật nội địa để mong hợp thức hóa yêu sách chủ quyền (trái phép – PV) của mình ở Biển Đông và tăng ảnh hưởng ở khu vực.

Từ năm 2010 Trung Quốc đã lập bảy tòa án hàng hải mà một trong số đó nằm ở cái mà nước này gọi là TP Tam Sa mà nước này xem đó là một TP thuộc tỉnh Hải Nam. Trung Quốc đơn phương thành lập cái gọi là TP Tam Sa với trụ sở chính quyền đặt ở đảo Phú Lâm (thuộc Hoàng Sa) năm 2012 để quản lý trái phép quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), và cả bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough cùng một số vùng biển xung quanh.

Năm 2013, Trung Quốc đưa một số cơ quan hàng hải vào chịu sự kiểm soát chung của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này. Năm 2017 Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc tuyên bố quyền tài phán của nước này mở rộng ra toàn bộ các khu vực nằm dưới sự kiểm soát chủ quyền của Trung Quốc.

Trung Quốc hiện đang đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng lớn từ cộng đồng thế giới vì yêu sách chủ quyền phi pháp ở gần như toàn bộ Biển Đông.

Đầu tháng này Mỹ và Úc đã chính thức tuyên bố phản đối yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc là không phù hợp với luật quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.