Ông Duterte: Manila không thể đối đầu Trung Quốc ở Biển Đông

(PLO)- Ông Duterte cho biết ông không muốn chiến tranh với Trung Quốc ở Biển Đông, khẳng định ngoại giao là cách tiếp cận tốt nhất.

Hôm 27-7, trong bài phát biểu Thông điệp quốc gia tại thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông sẽ không đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông, theo báo South China Morning Post (SCMP).

Ông Duterte nói ngoại giao là cách tiếp cận tốt nhất bởi các biện pháp khác sẽ đi tới chiến tranh và ông không đủ khả năng để làm điều đó.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đọc bài phát biểu Thông điệp quốc gia hôm 27-7. Ảnh: AP

 “Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, chúng ta cũng tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc có sức mạnh quân sự, chúng ta thì không, đơn giản là vậy. Họ đang kiểm soát những khu vực ở Biển Đông. Chúng ta có thể làm gì. Chúng ta phải đi tới chiến tranh, và tôi không đủ khả năng để làm như vậy” – ông Duterte nói.

Ông Duterte nói ông sẵn sàng thừa nhận mình bó tay trong vấn đề này.

Theo hãng tin Reuters, ông Duterte đưa ra phát biểu này nhằm giải thích cho việc Philippines không theo đuổi thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) năm 2016. PCA tuyên bố yêu sách “đường chín đoạn” mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý.

Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố sẽ không thi hành phán quyết này.

Hôm 13-7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chính thức tuyên bố những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn trái phép. Ông Pompeo chỉ trích Trung Quốc theo đuổi chiến dịch “bắt nạt” để kiểm soát Biển Đông.

Úc sau đó đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, khẳng định mọi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc vẽ đường cơ sở thẳng nối các điểm ngoài cùng của các thực thể hoặc nhóm đảo ở Biển Đông, bao gồm xung quanh cái gọi là “Tứ Sa” hay “thềm lục địa” hoặc các quần đảo xa bờ” – công hàm có đoạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.