Phát hiện 20 sinh viên học hộ, trường ĐH ở TP.HCM ra văn bản cảnh báo

(PLO)- Chỉ trong một học kỳ vừa qua của năm học 2023-2024, một trường đại học ở TP.HCM phát hiện khoảng 20 sinh viên học hộ và 2 trường hợp nghi ngờ thi hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-5, Trường ĐH Công Thương TP.HCM đã ra văn bản về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Theo một đại diện của trường, chỉ trong một học kỳ vừa qua của năm học 2023-2024 này, Trường ĐH Công Thương TP.HCM đã phát hiện 20 trường hợp sinh viên học hộ và nghi ngờ 2 trường hợp thi hộ. Do số lượng này nhiều hơn năm trước nên trường buộc phải ra văn bản cảnh báo cho toàn thể sinh viên, học viên.

Trong số đó, 20 sinh viên học hộ do vi phạm lần đầu nên đã được nhà trường phát hiện và yêu cầu viết bản kiểm điểm cam kết không tái phạm. Còn hai trường hợp thi hộ mới chỉ là nghi ngờ từ giảng viên nên trường vẫn đang xác minh, nếu đúng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo trường, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo tín chỉ, quy chế công tác sinh viên của trường cũng như các quy định khác của pháp luật, gây ra nhiều dư luận tiêu cực, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường.

Do đó, với văn bản này, trường yêu cầu toàn thể sinh viên của trường phải rà soát, thực hiện đầy đủ quy định về việc điểm danh trên các lớp học phần, đối chiếu thông tin trên phần mềm thi, căn cước công dân, thẻ sinh viên với người dự thi.

Đồng thời tuyên truyền rộng rãi quy định về "Các hành vi sinh viên không được làm” và quy định về hình thức xử lý kỷ luật sinh viên” khi bị phát hiện đi học hộ, thi hộ.

Phía trường cũng thông tin thêm, theo quy định do trường ban hành, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó mức cao nhất là đuổi học.

Cụ thể như người nhờ học hộ lần đầu sẽ nhận điểm 0 học phần đó, xử lý mức khiển trách đến cảnh cáo trước toàn trường. Vi phạm lần 2 sẽ nhận điểm 0 toàn học phần thuộc học kỳ vi phạm, đình chỉ học tập có thời hạn, gửi thông báo về địa phương.

Người đi học hộ, nếu là sinh viên nhà trường bị xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo toàn trường, lần 2 sẽ đình chỉ học tập và gửi thông báo về địa phương. Trường hợp không phải là sinh viên, trường sẽ giao cơ quan chức năng xử lý.

Người nhờ thi hộ nhận điểm 0 toàn học phần thuộc học kỳ vi phạm, đình chỉ học tập có thời hạn. Vi phạm lần 2 sẽ buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương. Trường hợp mức độ tái phạm thì giao cơ quan chức năng xử lý.

Người đi thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập có thời hạn, phối hợp với trường khác xử lý (nếu là sinh viên trường khác). Vi phạm lần 2 sẽ bị đuổi học, nếu không phải là sinh viên trường sẽ giao cơ quan chức năng xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.