Phạt hai công ty đa cấp gần 1 tỉ đồng

(PLO)- Tính đến ngày 18-12, thị trường còn 22 doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định của nghị định 40 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho biết đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi.

Kết quả thanh tra đối với  Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nam cho thấy: công ty này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp lần đầu ngày 25-12-2014; lần sửa đổi, bổ sung gần nhất ngày 16-1-2020. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty được gia hạn lần thứ nhất ngày 18-12-2019. 

Tính đến thời điểm thanh tra, công ty cho biết tổng số người tham gia bán hàng đa cấp đang hoạt động là 12.958 người.

Quá trình thanh tra, Cục đã phát hiện công ty vi phạm về các nội dung cơ bản của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; vi phạm về trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trước khi áp dụng.

Vi phạm về trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong việc thực hiện đúng quy tắc hoạt động kế hoạch trả thưởng đã đăng ký; vi phạm về quy định thời lượng đào tạo cơ bản tối thiểu cho người tham gia.

Căn cứ kết quả thanh tra, Cục đã xử phạt Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nam 250 triệu đồng đối với bốn hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp nói trên.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi đăng ký lần đầu ngày 22-7-2010 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 4) ngày 14-2-2020.

Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ngày 2-12-2015, được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất ngày 14-3- 2019.

Tính đến thời điểm thanh tra, tổng số người ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty là 1.706 người.

Quá trình thanh tra, Cục đã phát hiện công ty vi phạm về trách nhiệm vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp; vận hành và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đáp ứng quy định.

Vi phạm về trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương tỉnh, thành phố thuộc Trung ương trước khi công ty thực hiện hội nghị, hội thảo và đào tạo.

Vi phạm về trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp các tài liệu liên quan đến tới hoạt động và hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp. Vi phạm về việc thực hiện chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác cho người tham gia vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp của công ty…

Căn cứ kết quả thanh tra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng  đã xử phạt Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi số tiền 710 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp nói trên.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tính đến 18-12 thị trường còn 22 doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.