Phản hồi

Phạt gần 100 triệu đồng 2 cơ sở chế biến mực

(PLO)-  Người dân xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định mong muốn các cơ quan liên quan cần quyết liệt hơn nữa trong việc quản lý, xử phạt để chấm dứt tình trạng ô nhiễm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết "Bình Định: Cơ sở chế biến mực trong khu dân cư gây ô nhiễm", phản ánh tình trạng chế biến mực gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Hoạt động chế biến, phơi mực tại địa bàn xã Cát Khánh. Ảnh: BT

Hoạt động chế biến, phơi mực tại địa bàn xã Cát Khánh. Ảnh: BT

Sau phản ánh của báo, UBND xã Cát Khánh đã phối hợp với các ban ngành để theo dõi hoạt động chế biến mực gây ô nhiễm trong khu dân cư.

Sau đó UBND huyện Phù Cát đã có quyết định xử phạt ông DVL (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) số tiền 67,5 triệu đồng và ông TVH (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) số tiền 30 triệu đồng vì chế biến xả thải mực gây ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả phân tích thử nghiệm của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh, một số chỉ tiêu trong nước thải từ hoạt động sơ chế mực xà của ông DVL có sáu chỉ tiêu (TSS, BOD5, nitơ, amoni, COD, coliform) vượt quy định chuẩn kỹ thuật về chất thải từ năm đến dưới 10 lần (đối chiếu với QCVN11: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chế biến thủy sản (cột B)). Cụ thể chỉ tiêu coliform vượt 9,2 lần; tổng nitơ vượt 5,66 lần; amoni (NH4+ tính theo N) vượt 5,39 lần; nhu cầu ôxy sinh hóa BOD5 vượt 5,38 lần; tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 3,57 lần; nhu cầu ôxy hóa học COD vượt 2,72 lần.

Ông NVG, người dân sống gần khu sơ chế mực, cho biết mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã có kiểm tra, xử phạt nhưng đến nay việc chế biến mực gây ô nhiễm vẫn còn. Không thể vì lợi nhuận trước mắt mà cố tình vi phạm các quy định của Nhà nước về môi trường. Người dân nơi đây mong muốn các cơ quan liên quan cần quyết liệt hơn nữa trong việc quản lý, xử phạt để chấm dứt tình trạng trên.

Chính quyền xã Cát Khánh đang phối hợp với các ban ngành để lập nhiều chốt trực trên địa bàn nhằm ngăn chặn và thu giữ những xe ba gác chở mực đến nơi chế biến.

Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, cho biết hiện nay chính quyền xã Cát Khánh đang phối hợp với các ban ngành để lập nhiều chốt trực trên địa bàn nhằm ngăn chặn và thu giữ những xe ba gác chở mực đến nơi chế biến.

Vấn đề ô nhiễm của việc chế biến mực và xả thải đã đến mức báo động. Cùng với việc tuyên truyền bà con không sơ chế mực gây ô nhiễm, UBND xã sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử phạt các hộ dân vi phạm việc chế biến, xả thải gây ô nhiễm môi trường, thậm chí sẽ đề nghị chuyển sang xử lý hình sự những hộ dân cố tình vi phạm nhiều lần.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.