Phát động cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo du lịch TP.HCM và ĐBSCL

(PLO)- Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng hay, dự án khởi nghiệp sáng tạo thúc đẩy phát triển du lịch liên kết vùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-4, tại Bến Tre, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở VHTT&DL 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức phát động cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo du lịch - kết nối liên vùng”.

Thời gian qua, mối liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh ĐBSCL và TP.HCM.

Phát động cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo du lịch TP HCM và ĐBSCL
Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu-Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Số lượt khách từ TP.HCM, các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế đến tham quan và lưu lại tại TP.HCM, các tỉnh, thành ĐBSCL ngày càng tăng.

Sản phẩm du lịch đặc trưng từng vùng, miền ngày càng phong phú, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch được quan tâm đầu tư để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức quy mô liên kết vùng, nâng tầm phát huy trí tuệ, tâm huyết sự sáng tạo của các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và khả năng kết nối liên vùng thúc đẩy phát triển du lịch các địa phương ĐBSCL và TP.HCM.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và những người yêu du lịch, quan tâm đến du lịch có thể tham gia cuộc thi.

du-lich-1.gif
Lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM và lãnh đạo Sở VHTT&DL các tỉnh chính thức phát động cuộc thi. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Dự án tham gia cuộc thi phải đáp ứng bốn lĩnh vực chính đó là: Ý tưởng sáng tạo để phục vụ chính sách cho phát triển du lịch; Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, đặc trưng, độc đáo trên cơ sở khai thác và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người, gia tăng trải nghiệm thú vị cho du khách; Xây dựng môi trường du lịch an toàn, an ninh cho khách du lịch; Ứng dụng công nghệ trong việc hỗ trợ sản phẩm du lịch tạo công tác quảng bá xúc tiến du lịch gắn với du lịch thông minh.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM kêu gọi sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, các trường đại học, cao đẳng và cộng đồng cả nước; các tổ chức nước ngoài cùng tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn, tạo dấu ấn tốt đẹp của tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đặc biệt đối với ngành du lịch TP.HCM và vùng ĐBSCL.

Từ đó khơi nguồn những ý tưởng hay, sáng tạo mới có ích cho xã hội và có giá trị thực tiễn, phục vụ hiệu quả đa dạng hóa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong phát triển du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.