Phản hồi

Phạt 30 triệu đồng công ty xây trạm thu phát sóng không phép

(PLO)- Cột ăng-ten được xây dựng trên nóc nhà, diện tích nhỏ, không an toàn trong khu dân cư.

Ngày 6-1, Phòng Quản lý đô thị TP Bến Tre cho biết UBND TP Bến Tre vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty NP ở đường số 4, khu tái định cư Mỹ Thạnh An, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, do xây dựng trụ ăng-ten điều hành taxi không có giấy phép xây dựng.

Quyết định của UBND TP Bến Tre nêu rõ, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, đại diện công ty phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Hết thời hạn trên, nếu đại diện công ty không xuất trình đến người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Cột ăng-ten trạm thu phát sóng chưa được cấp phép xây dựng trong khu tái định cư Mỹ Thạnh An. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trước đó, vào ngày 30-12-2020, báo Pháp Luật TP.HCM có bài “Trạm thu phát sóng xây trong khu dân cư chưa có phép” phản ánh nhiều hộ dân ở khu tái định cư Mỹ Thạnh An (ấp An Thuận, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre) không đồng tình với việc Công ty NP xây dựng cột ăng-ten phát sóng trong khu dân cư.

Chính quyền địa phương xã Mỹ Thạnh An, Phòng Quản lý đô thị TP Bến Tre đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm việc xây dựng trụ ăng-ten trái phép đối với Công ty NP.

Đại diện công ty cho biết trước khi xây dựng cột ăng-ten trạm phát sóng, công ty có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến của Trung tâm tần số khu vực 2, TP.HCM nên nghĩ rằng có giấy phép này là được xây dựng trạm.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bến Tre, cho biết việc Sở TT&TT chấp thuận vị trí tọa độ xây dựng trạm thu phát sóng đó chỉ là điều kiện. Ngoài điều kiện này, các đơn vị, tổ chức, cá nhân muốn lắp đặt công trình cột ăng-ten trạm thu phát sóng nằm trong khu vực phải xin cấp phép của chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan nơi đặt trạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.