Pháp dừng công tác tìm kiếm mảnh vỡ MH370

(PLO) - Theo nguồn tin từ giới cảnh sát, các quan chức và quân đội trên đảo Reunion (Pháp) sẽ dừng mọi hoạt động tìm kiếm mảnh vỡ của máy bay MH370, vốn mất tích từ năm ngoái.
Một phần của cánh máy bay đã được tìm thấy dọc bờ biển hòn đảo Reunion, nằm trên khu vực Ấn Độ Dương hồi tháng qua. Giới chức Malaysia cho biết sau quá trình thẩm định màu sơn và dấu hiệu bảo trì trên vật thể, họ xác nhận đây chính là chiếc máy bay loại Boeing 777 hiện mất tích bấy lâu.

Trong 10 ngày qua, đội đặc nhiệm được huy động gồm máy bay quân đội, 2 chiếc trực thăng và xuồng máy của cảnh sát không nhìn thấy những tiến triển gì thêm. 

 Người thân của các nạn nhân gặp nạn trên máy bay MH370 biểu tình ngay Đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh ngày 7-8 (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, phía cảnh sát tại đảo cho biết những đồ dùng trôi nổi vào đất liền như các chai nhựa đều được các nhân viên điều tra cho là của chiếc máy bay.

“Các cơ hội về việc phát hiện mảnh vỡ từ MH370 trong suốt quá trình tìm kiếm được ghi nhận là rất thấp”, nguồn tin từ cảnh sát Reunion cho biết. Tuy nhiên, phía lãnh đạo đảo Reunion vẫn để mắt tới những vật thể lạ trôi dạt vào bờ có khả năng của MH370.

Cảnh sát Pháp tiến hành phân tích mảnh vỡ từ máy bay ở đảo Reunion ngày 29-7 (ảnh: AP) 

Được biết, cánh gấp nhỏ của máy bay là manh mối đầu tiên khiến giới chức quốc tế khả quan hơn về khả năng tìm kiếm máy bay mất tích, vốn nổi tiếng là một trong những hiện tượng lạ thường nhất trong lịch sử hàng không thế giới.

Bộ trưởng Vận tải Malaysia Liow Tiong cho biết cách đây 10 ngày cơ quan điều tra trên đảo còn tìm thấy nhiều manh mối mới như cửa sổ máy bay, giấy nhôm được cho là một phần của máy bay. Tuy nhiên, họ không khẳng định chúng là bộ phận của chiếc phi cơ mất tích.
Tháng 3 năm ngoái, máy bay MH370 gồm 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích khi đang bay từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.