Malaysia ra kết luận về mảnh vỡ nghi MH370 ở Maldives

(PLO) – Bộ trưởng Bộ giao thông của Malaysia vừa thông báo, mảnh vỡ tìm thấy tại quần đảo Maldives đã được đội điều tra viên của Malaysia xác nhận không thuộc về chuyến bay xấu số MH370.
Ngày 14-8, Bộ trưởng Bộ giao thông của Malaysia, ông Liow Tiong Lai, xác nhận rằng nhóm điều tra viên nước này không tìm thấy kỳ mối liên hệ nào giữa mảnh vỡ tìm thấy tại Maldives với chuyến bay bị mất tích tháng 3-2014 của Malaysia Airlines.

Trong tuần qua, một mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy tại Maldives, làm dấy lên nghi vấn vật thể này có thể có liên hệ với chuyến bay MH370. Một đội điều tra viên đặc biệt của Malaysia sau đó đã được gửi đến Maldives để tiến hành kiểm tra xác minh.

 Trước đó, mảnh vỡ cánh tà tìm thấy tại dảo Reunion đã được chính quyền Malaysia kết luận thuộc về chuyến bay MH370 (Ảnh: Express)

Trả lời phỏng vấn tờ The Star (Malaysia), ông Liow Tiong Lai xác nhận mảnh vỡ này thậm chí còn “không cùng chất liệu” với chiếc máy bay mất tích hơn 17 tháng qua. Tuy nhiên, ông cho biết đội điều tra sẽ tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ liên quan đến MH370 tại Maldives và khu vực lân cận.

Trước đó, chính quyền Malaysia tuần qua cũng đã ra thông báo xác nhận mảnh vỡ cánh tà máy bay, tìm thấy tại đảo Reunion (Pháp), có liên hệ với chuyến bay mất tích MH370. Tuy niên, phía các chuyên gia quốc tế Pháp và Úc vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức mà chỉ dừng lại ở mức “có khả năng cao”.
Những phát hiện liên tiếp gần đây đã mở ra giả thuyết chuyến bay MH370 bị rơi ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Chuyến bay chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích từ tháng 3-2014 mà vẫn chưa có bất kỳ tung tích gì, mãi đến nay.
Chính quyền Malaysia cũng đã gửi công điện kêu gọi các quốc gia khu vực Nam Phi phối hợp tìm kiếm các mảnh vỡ khác có khả năng thuộc về MH370

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.