Pháp 'dính' Ebola, Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc họp khẩn

(PLO) - Hôm qua thứ tư ngày 17-9, các nhà chức trách Pháp cho biết họ đã phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ở đất nước này. 

Tổ chức Doctors Without Borders (MSF) cho biết một nữ bác sĩ đã bị nhiễm virut Ebola khi đang làm tình nguyện viên ở Liberia. Bộ y tế Pháp cho biết cô sẽ trở về lại Pháp trong điều kiện an toàn tối đa trên một máy bay cứu thương chuyên dụng.

Các ổ dịch Ebola ở Tây Phi đang diễn ra tồi tệ nhất trong lịch sử, cướp đi mạng sống của 2.400 người và đe dọa cuộc sống của hàng triệu người khác. 

Tỷ lệ lây nhiễm này đang tăng lên nhanh chóng. Ngân hàng thế giới đã cảnh báo virut chết người Ebola có thể làm “chết” hoạt động kinh tế ở một số quốc gia ảnh hưởng nặng, và “thảm họa là điều khó tránh khỏi'.

MSF là tổ chức đóng vai rất quan trọng trong việc chống lại các ổ dịch với hơn 2.000 nhân viên tình nguyện trong đó có khoảng 200 nhân viên quốc tế. Tuy nhiên, các cơ quan y tế đã cảnh báo rằng cơ sở vật chất đang quá tải vì số lượng tăng nhanh của các ca nhiễm khiến nhiều người phải bỏ mặc người nhiễm bệnh ra ngoài đường.

Các nhân viên y tế đang khử trùng các vật dụng nơi có dịch Ebola.

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã tổ chức một phiên họp khẩn cấp vào hôm nay (18-9) để bàn luận về việc đẩy nhanh các khoản viện trợ toàn cầu cho các nước đang hứng chịu thảm họa này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi 3.000 binh lính sang Tây Phi để chống lại đại dịch Ebola. Ông phát biểu: “Đại dịch đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát và ngày càng trở nên tồi tệ. Nó đang lây lan nhanh chóng theo cấp số nhân”.

Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf cho biết bài phát biểu của ông Obama là một hành động cần thiết để chống lại đại dịch này. “Những người bạn đối tác Mỹ đã nhận ra Liberia không thể đánh bại đại dịch này một mình. Hiện tại đã có hơn một nửa số ca nhiễm bệnh đã tử vong. Chính vì thế, chúng tôi hi vọng quyết định này của Hoa Kỳ sẽ phúc đẩy toàn thế giới hành động để chống lại đại dịch thế giới này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.