Phan Văn Anh Vũ và 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng hầu tòa phúc thẩm

(PLO)- Phiên tòa phúc thẩm được mở do có nhiều bị cáo kháng cáo, trong đó có Phan Văn Anh Vũ và hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Sáng 4-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “thâu tóm” nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong số này có Phan Văn Anh Vũ và hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh.

Cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh.

Các bị cáo bị cáo buộc về các tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trước đó, phiên sơ thẩm hồi tháng 1-2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh 17 năm tù, Văn Hữu Chiến 12 năm tù, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù, về cả hai tội danh trên.

17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng đến sáu năm tù giam, về một trong hai hoặc cả hai tội danh.

Riêng cựu chánh văn phòng UBND Đà Nẵng Nguyễn Văn Cán được miễn trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến.

Sau sơ thẩm, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ kháng cáo toàn bộ bản án. Trong khi đó, bị cáo Văn Hữu Chiến đề nghị xem xét lại phần hình phạt và phần trách nhiệm dân sự đối với mình.

Nhiều bị cáo cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm