Phán quyết phúc thẩm về khối tài sản của cựu siêu mẫu Ngọc Thuý và đại gia Đức An

 (PLO)- Trong vụ tranh chấp ly hôn giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy với đại gia Đức An, toà án cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-8, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ), giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM.

Xử sơ thẩm hồi tháng 11-2023, TAND TP.HCM đã quyết định chia đôi khối tài sản chung giữa ông An và vợ cũ là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Theo đó, HĐXX quyết định chia theo tỷ lệ 50/50 đối với 15 tài sản chung gồm: 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon quận 1; 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, quận 1; Biệt thự N4+N5 quận Bình Thạnh; Công ty TNHH Bình Minh; 465.000 cổ phần tại Công ty Cảng Sao Mai; số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại, số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, TP Vũng Tàu; số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 - 2023.

siêu mẫu ngọc thuý
Bà Phạm Thị Ngọc Thuý tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: HĐ

Về số tiền 2 triệu USD mà ông An cho rằng đã gửi cho bà Thúy mua bất động sản ở quận 2 (nay là TP Thủ Đức), căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thì bất động sản này được bà Thúy mua với giá 1 tỉ đồng. Vì vậy, tòa buộc bà Thúy trả lại cho ông An 500 triệu đồng.

Đối với khoản hoa lợi thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ tại quận 1, ông An đề nghị bà Thúy phải trả tổng cộng 98 tỷ đồng, nhưng tòa chỉ có căn cứ buộc bà Thúy trả cho ông An 8,7 tỉ đồng.

Đối với căn hộ tại quận 7, tòa xác định đây là tài sản mà bà Thúy đã mua sau khi ly hôn nên bác yêu cầu đòi lại căn hộ này của ông An.

Nội dung vụ án thể hiện ông An và bà Thúy kết hôn năm 2006, không lâu sau đó họ nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Mỹ. Tòa thượng thẩm California (Mỹ) đã tuyên các tài sản mà siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên sở hữu tại Việt Nam đều thuộc tài sản ông Đức An, bà Thúy phải trả lại cho ông An sau khi ly hôn.

Đến năm 2010, ông An khởi kiện và được TAND TP.HCM thụ lý vụ án. Theo đơn khởi kiện, ông An yêu cầu TAND TPHCM công nhận các tài sản là 5 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1; số tiền hơn 98 tỉ đồng thu được từ việc cho thuê căn hộ tại tại quận 1 và nhiều tài sản khác là các căn biệt thự tại tỉnh Bình Thuận là tài sản riêng.

Về phía bị đơn, bà Thúy đã có những yêu cầu phản tố, chỉ thừa nhận 17 tài sản đang tranh chấp là các căn hộ tại quận 1, tại Phan Thiết và cổ phần trong các doanh nghiệp. Đối với 17 tài sản này bà Thúy đề nghị HĐXX công nhận đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và chia theo tỷ lệ 50/50.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm