Phần lớn Viện Khổng Tử ở Mỹ đã đóng cửa

(PLO)- Theo báo cáo từ Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO), phần lớn Viện Khổng Tử do Trung Quốc tài trợ tại các trường đại học ở Mỹ đã đóng cửa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Bloomberg ngày 2-11 dẫn báo cáo từ Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết phần lớn số Viện Khổng Tử do Trung Quốc (TQ) tài trợ tại các trường đại học ở Mỹ đã đóng cửa. Thực trạng cho thấy căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang.

Cụ thể, theo báo cáo của GAO, năm 2019 có 96 Viện Khổng Tử hoạt động ở 44/50 bang của Mỹ, tuy nhiên đến nay con số này chỉ còn 5.

Viện Khổng Tử là nơi dạy các lớp về văn hóa và ngôn ngữ TQ, do giảng viên của trường đại học nước sở tại giảng dạy với sự trợ giúp của giảng viên các trường đại học đến từ TQ.

vien-khong-tu.jpg
Viện Khổng Tử tại ĐH Troy, bang Alabama (Mỹ). Ảnh: TROY UNIVERSITY

Quyết định đóng các Viện Khổng Tử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng kể từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo Bloomberg, các quan chức và nghị sĩ trong nhiệm kỳ của ông Trump đã nhắm vào các Viện Khổng Tử, cho rằng những viện này là công cụ để Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Năm 2019, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray gọi các viện Khổng Tử là “nguồn đáng lo ngại” và cho biết FBI coi các viện này là “một phần trong chiến lược gia tăng quyền lực mềm của TQ”.

Bloomberg dẫn lời bà Kimberly Gianopoulos - giám đốc Thương mại và Quan hệ Quốc tế tại GAO cho rằng lý do chính khiến các trường đại học Mỹ từ bỏ các Viện Khổng Tử là vì nội dung dự luật ủy quyền quốc phòng năm 2019 và 2021 của Mỹ cảnh báo các trường có thể mất nguồn tài trợ của chính phủ Mỹ nếu tiếp tục giữ lại các viện này.

Bà Gianopoulos dự đoán số lượng Viện Khổng Tử có thể sẽ giảm xuống còn “1 hoặc 2 viện vào năm 2024”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.