Trung Quốc điều đội tàu hùng hậu đến Nam Cực xây trạm nghiên cứu

(PLO)- Trung Quốc lần đầu tiên cử 3 tàu hỗ trợ xây dựng trạm nghiên cứu thứ 5 của nước này ở Nam Cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, hai tàu phá băng và một tàu chở hàng của Trung Quốc (TQ) với tổng cộng hơn 460 người lên đường đến Nam cực hỗ trợ xây dựng trạm nghiên cứu thứ 5 của TQ ở khu vực này, theo báo China Daily.

Đội thám hiểm khoa học Nam Cực thứ 40 – bao gồm hai tàu phá băng Xuelong và Xuelong 2 cùng tàu chở hàng Tianhui, sẽ tập trung vào nhiệm vụ xây dựng trạm trên đảo Inexpressible gần Biển Ross - một vịnh sâu ở Nam Đại dương được đặt theo tên nhà thám hiểm người Anh thế kỷ 19.

tautq.jpg
Một trong ba tàu trong Đội thám hiểm khoa học Nam Cực thứ 40 của Trung Quốc. Ảnh: CHINA

Đây là lần đầu tiên TQ điều 3 tàu hỗ trợ sứ mệnh nghiên cứu ở Nam Cực, theo China Daily.

China Daily dẫn lời ông Long Wei, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Bắc Cực và Nam Cực TQ thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên TQ, cho biết trạm thứ 5 ước tính có sức chứa 80 người vào mùa hè và 30 người vào mùa đông.

Theo ông, trạm mới này sẽ đóng vai trò then chốt trong công tác quan sát, giám sát và nghiên cứu khoa học đa ngành về môi trường khí quyển, môi trường cơ bản biển, hệ sinh thái biển và các khu vực khác.

Đội thám hiểm sẽ khảo sát toàn diện Vịnh Prydz, Biển Cosmonauts, Biển Ross, Biển Amundsen và vùng nước ven biển quanh Bán đảo Nam Cực, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu sâu về vai trò của Nam Cực đối với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đội thám hiểm cũng sẽ có các hoạt động hợp tác về hậu cần với Mỹ, Anh, Úc, Nga và một số nước khác.

TQ đã có 4 trạm nghiên cứu ở Nam Cực, được xây dựng từ năm 1985 đến năm 2014. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS – một cơ sở nghiên cứu có trụ sở ở Mỹ) – dự đoán trạm thứ 5 của TQ, được khởi công năm 2018, có thể được hoàn thành trong năm tới, hãng Reuters đưa tin.

Trong một báo cáo công bố đầu năm nay, CSIS cho biết trạm mới của TQ, vốn bao gồm một đài quan sát và trạm vệ tinh mặt đất, nằm ở vị trí có thể thu thập tín hiệu tình báo từ Úc và New Zealand, cũng như tín hiệu từ xa của Trung tâm Vũ trụ Arnhem mới của Úc.

Phía TQ bác bỏ thông tin cho rằng các trạm này sẽ được sử dụng để do thám, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.