Phần lớn học sinh bị ám ảnh bởi bạo lực học đường

(PLO)- Nghiên cứu gần đây của Plan International cho thấy phần lớn các em học sinh chia sẻ về việc vẫn phải trải qua những trải nghiệm không mong muốn về bạo lực giới và bạo lực học đường. 

Ngày 10-10, Tổ chức Plan International Việt Nam đã tổ chức sự kiện truyền thông với chủ đề “Girl Takeover - Bình đẳng để trẻ em gái được học tập, dẫn dắt, quyết định và phát triển”.

Sự kiện diễn ra tại Trường THPT Minh Khai (Hà Nội) với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, giáo viên và đại diện cha mẹ học sinh. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi chiến dịch “Vì em là con gái” do tổ chức Plan International Việt Nam thực hiện nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11-10 hằng năm).

Các học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tham dự sự kiện truyền thông với chủ đề “Girl Takeover - Bình đẳng để trẻ em gái được học tập, dẫn dắt, quyết định và phát triển”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Sharon Kane, Giám đốc quốc gia của tổ chức Plan International Việt Nam, cho hay một nghiên cứu gần đây của Plan International cho thấy phần lớn các em học sinh chia sẻ về việc vẫn phải trải qua những trải nghiệm không mong muốn về bạo lực giới và bạo lực học đường.

“Sự phân biệt đối với trẻ em gái và phụ nữ vẫn còn tồn tại đã làm mất đi các cơ hội và sự phát triển của các em. Một ví dụ trên toàn cầu hiện nay chỉ có 10 trong 152 lãnh đạo của các quốc gia được lựa chọn là phụ nữ và chưa đến 4% tổng giám đốc các tập đoàn lớn là phụ nữ” - bà Sharon Kane cũng chia sẻ.

Đồng thời, qua hoạt động này bà Sharon Kane cũng kêu gọi cùng nhau thúc đẩy sự công bằng giới, đảm bảo rằng cả em trai, em gái, phụ nữ và nam giới đều có các cơ hội công bằng trong cuộc sống và trong xã hội.

Cũng tại sự kiện này, các em học sinh đã đưa ra nhiều thông điệp về bình đẳng giới, về thúc đẩy vai trò của trẻ em gái thông qua các hoạt động như kịch, múa ba lê, trò chơi đố chữ và giao lưu cùng khán giả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.