Phân lô bán hết đất xong lại tiếp tục bán cho người khác

(PLO)- Tuy đã phân lô bán hết đất, nhà nhưng bị cáo vẫn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lừa bán cho người khác. 

Ngày 22-2, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan (51 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) với mức án 16 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào năm 2011, Lan đã mua một mảnh đất tại phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) với diện tích đất hơn 15.300 m2 loại đất trồng cây lâu năm với giá 3 tỷ đồng. Sau đó Lan làm đường phân chia được 136 lô đất diện tích mỗi lô đất từ 75m2 đến 100m2 để bán.

Bị cáo Lan tại tòa sơ thẩm. Ảnh: AX. 

Đến năm 2015, Lan đã ký hợp đồng chuyển nhượng giấy tay bán cho 122 hộ dân. Ngoài ra bị cáo đã xây dựng trước 28 căn nhà cấp 4 và bán với giá từ 350 triệu đồng đến 500 triệu đồng/nhà. Tất cả đất và nhà Lan đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán, thu về tổng số tiền hơn 19,6 tỉ đồng.

Mặc dù thửa đất trên đã bán cho các hộ gia đình nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn đứng tên Lan và bị cáo này giữ.

Ngày 5-11-2015, Lan đã lừa bán thửa đất này cho vợ chồng bà Đoàn Thị Huệ và ông Trần Văn Hồng, chiếm đoạt số tiền 3,5 tỉ đồng. Sau đó Lan bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Năm 2019, cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tra nã toàn quốc đối với Lan. Đến giữa tháng 1-2021, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Lan lẫn trốn tại TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm