Phần Lan nói sẽ không gia nhập NATO nếu không có Thụy Điển

(PLO)- Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto khẳng định nước này sẽ không gia nhập NATO nếu Thụy Điển không tham gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết nước này sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu Thụy Điển không tham gia. Phát ngôn nói trên được đưa ra trong cuộc họp báo chung sau hội đàm giữa Tổng thống Phần Lan và Tổng thư ký NATO Jens Scholtenberg tại thủ đô Helsinki, theo đài RT.

"Trường hợp của Thụy Điển là trường hợp của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ cùng nhau tiến xa hơn" - ông Niinisto tuyên bố.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã có cuộc hội đàm vào ngày 12-6. Ảnh: AFP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã có cuộc hội đàm vào ngày 12-6. Ảnh: AFP

Về phần mình, người đứng đầu NATO nói liên minh chưa đặt ra thời hạn cuối cùng để giải quyết hồ sơ xin gia nhập từ Thụy Điển và Phần Lan, nhưng đang cố gắng giải quyết những bất đồng giữa hai nước và Thổ Nhĩ Kỳ “càng sớm càng tốt".

Ông Stoltenberg khẳng định ông chưa bao giờ coi hội nghị thượng đỉnh tháng 6 là ngày kết nạp hai thành viên mới.

“Hội nghị thượng đỉnh ở Madrid không bao giờ là thời hạn chót. Đồng thời, tôi muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Và do đó, chúng tôi đang chăm chỉ làm việc với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như với Phần Lan và Thụy Điển, để giải quyết những vấn đề mà Ankara đã nêu ra" - ông Stoltenberg nói.

Phát ngôn của ông Stoltenberg cho thấy sự thay đổi rõ ràng trong lập trường của NATO về khung thời gian khối quyết định có kết nạp Phần Lan và Thụy Điển hay không.

Tuần trước, Phó Tổng thư ký NATO - ông Camille Grand bày tỏ hy vọng rằng những khác biệt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Bắc Âu sẽ được giải quyết trước hội nghị thượng đỉnh.

“Chúng tôi hy vọng rằng những khác biệt sẽ được giải quyết kịp thời trước hội nghị thượng đỉnh. Điều quan trọng là phải tính đến các mối quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ" - ông Grand nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Thụy Sĩ RTS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.