Phấn khởi với gói 777 triệu USD xóa bệnh nhiệt đới đang hoành hành do biến đổi khí hậu

(PLO)- Tại COP28 ngày 3-12, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và một số tổ chức từ thiện cam kết gói 777 triệu USD để xóa bỏ các bệnh nhiệt đới đang ngày càng hoành hành do biến đổi khí hậu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) ngày 3-12, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và một số tổ chức từ thiện cam kết tài trợ 777 triệu USD để xóa bỏ các bệnh nhiệt đới đang ngày càng hoành hành do biến đổi khí hậu, theo hãng tin Reuters.

Các bệnh này bao gồm suy dinh dưỡng, sốt rét, tiêu chảy, bệnh mù do giun chỉ Onchocerca (căn bệnh đặc hữu ở châu Phi),... Chúng có nguy cơ gia tăng trở lại do nhiệt độ ấm lên.

Chủ tịch COP28 Sultan Ahmed Al-Jaber nói rằng các yếu tố liên quan khí hậu "đã trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người trong thế kỷ 21".

COP28.jpeg
Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28). Ảnh: GETTY IMAGES

Ngân hàng Thế giới (WB) cũng phát động một chương trình nghiên cứu, tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ y tế công cộng ở các nước đang phát triển, nơi rủi ro sức khỏe đặc biệt cao liên quan khí hậu.

Biến đổi khí hậu cũng đang làm tăng tần suất xảy ra các cơn bão nguy hiểm. Điều này cũng gây gánh nặng lên hệ thống y tế.

Ví dụ, bão Daniel hồi tháng 9 khiến hơn 11.000 người dân ở Libya thiệt mạng, hay lũ lụt lớn ở Pakistan năm ngoái khiến số ca sốt rét trên nước này tăng 400%, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

COP28.jpeg
Lũ lụt ở Pakistan năm 2022 khiến số ca bệnh sốt rét và các dịch bệnh khác ở nước này tăng cao. Ảnh: UNICEF

Phát biểu tại COP28 hôm 3-12, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi cải cách hệ thống bảo hiểm thế giới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

"Các công ty bảo hiểm đang rút khỏi rất nhiều nơi, họ không bảo hiểm nhà cửa cũng không bảo hiểm cho các doanh nghiệp. Mọi người ở khắp nơi sẽ bị bỏ rơi mà không có phương án dự phòng, không có bảo hiểm cho công việc kinh doanh hoặc bất động sản của họ" - bà Clinton nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.