Ngay phiên khai mạc, COP28 đã khởi động quỹ bồi thường khí hậu

(PLO)- Hội nghị COP28 đã khai mạc tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) và khởi động quỹ bồi thường khí hậu ngay trong ngày làm việc đầu tiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) đã khai mạc tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE). Theo đài Al Jazeera, vấn đề hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khí thải carbon và quỹ bồi thường khí hậu sẽ chiếm phần lớn chương trình nghị sự của hội nghị lần này.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Sultan Al Jaber – Chủ tịch COP28 – cho biết UAE tự hào là quốc gia tổ chức COP28 vào thời điểm then chốt của các vấn đề khí hậu. Ông cũng kêu gọi các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận tự do và cởi mở, làm việc với một tư duy khác và lối suy nghĩ khác.

Hội nghị COP28 khai mạc, khởi động quỹ bồi thường khí hậu
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội nghị COP28 hôm 30-11. Ảnh: AFP

“Nếu muốn đẩy nhanh tiến độ trong chương trình nghị sự về khí hậu, chúng ta phải áp dụng tầm nhìn tích cực. Chúng ta phải chuyển những kết quả đã đàm phán thành kết quả trong thế giới thực. Chúng ta phải sử dụng hai tuần tới một cách khôn ngoan. Hãy cùng khôi phục niềm tin vào chủ nghĩa đa phương và mang tin tốt lành cho thế giới” – ông Jaber nói.

Ngay trong ngày đầu tiên của COP28, quỹ bồi thường khí hậu cho các nước dễ bị tổn thương cũng đã được khởi động. Nhiều quốc gia và tổ chức đã cam kết sẽ đóng góp vào quỹ. Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) sẽ góp 246 triệu USD, UAE sẽ góp 100 triệu USD, Anh sẽ góp 40 triệu USD, Mỹ sẽ góp 17,5 triệu USD và Nhật sẽ góp 10 triệu USD.

Trong lễ khai mạc Hội nghị COP28, các đại biểu cũng dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine).

Hội nghị COP28 sẽ kéo dài đến ngày 12-12. Hội nghị lần này có hơn 70.000 người tham dự. Đây được xem là sự kiện khí hậu lớn nhất từ trước đến nay.

Hội nghị COP28 dự kiến có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Ngoài ra, các nhà hoạt động khí hậu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng được mời tham dự hội nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.