Bước tiến lịch sử: COP27 thông qua thoả thuận lập quỹ bồi thường khí hậu

(PLO)- COP27 thông qua thoả thuận lịch sử sẽ thành lập quỹ bồi thường thiệt hại từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cho các nước nghèo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-11, Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27) tại Ai Cập đã thông qua thỏa thuận lịch sử sẽ thành lập một quỹ đặc biệt để chi trả những thiệt hại về biến đổi khí hậu mà các nước nghèo phải gánh chịu, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, các phái đoàn tham dự COP27 đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ khi chủ trương lập quỹ bồi thường “tổn thất và thiệt hại” được thông qua sau hơn 2 tuần đàm phán căng thẳng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (bên trái) và Ngoại trưởng Ai Cập, Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh COP27 - ông Sameh Shoukry (bên phải). ẢNH: AFP
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (bên trái) và Ngoại trưởng Ai Cập, Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh COP27 - ông Sameh Shoukry (bên phải). ẢNH: AFP

Theo Reuters, nội dung thành lập quỹ bồi thường này vốn không nằm trong chương trình nghị sự ban đầu, tuy nhiên trước nỗ lực của các nước đang phát triển, điều này đã trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu tại hội nghị.

Cụ thể, quỹ bồi thường này sẽ bao gồm các khoản chi cho những tổn thất và thiệt hại tới các nước nghèo từ biến đổi khí hậu gây ra, gồm xây dựng nhà cửa, cầu đường bị phá hoại, và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ nghiêm trọng.

Các nước đang phát triển yêu cầu các nước phát triển có lượng phát thải lớn phải bồi thường cho những tổn thất và thiệt hại mà các nước nghèo đang phải gánh chịu từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Việc COP27 thông qua thỏa thuận thành lập quỹ bồi thường được các nhà chuyên môn đánh giá là một bước tiến lịch sử quan trọng. Bước đột phá này mang lại hy vọng cho các cuộc đàm phán tại COP27 có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, Ai Cập thông báo các cuộc đàm phán tại COP 27 sẽ kéo dài thêm 1 ngày (đến hết ngày 20-11, theo giờ Việt Nam), nguyên nhân là do hội nghị cần thêm thời gian để tiếp tục đàm phán nhằm thống nhất các nội dung quan trọng trong thỏa thuận cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.