Phản cảm đoạn clip ‘còng tay học sinh mẫu giáo bằng bìa carton’

(PLO)- Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip bảy em học sinh mẫu giáo độ tuổi từ 3 đến 5 đưa tay vào 2 lỗ của tấm bìa carton kèm dòng chữ đùa vui nhưng lại gợi hình ảnh cái còng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip bảy trẻ học sinh mẫu giáo tầm độ tuổi từ 3 đến 5 phải còng tay vào tấm bìa carton kèm dòng chữ đùa giỡn nhưng lại giống hình ảnh tội phạm tra tay vào còng.

Cụ thể, bảy trẻ mẫu giáo trên bị còng tay vào tấm bìa các tông kèm các dòng chữ: “7h vào học 10h đến”, “Thánh dỗi của lớp”, “Ăn chậm nhất lớp”, “Ẻ nhiều nhất lớp”, “Sơ hở là khóc”, “Bà tám của lớp”, “Cô nói 1 trả treo 10”,…

Theo tìm hiểu của PV đoạn clip trên được đăng tải bởi tài khoản TikTok @kimhue2712, sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến, chia sẻ phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Theo đó, sau khi nhận được nhiều sự chỉ trích từ phía cộng đồng mạng, chủ tài khoản trên cũng đã xóa đoạn clip.

Đoạn clip bảy em học sinh mẫu giáo độ tuổi từ 3 đến 5 bị còng tay vào tấm bìa carton kèm dòng chữ đùa giỡn giống kiểu tội phạm (chúng tôi đã xử lý lại hình ảnh không lộ mặt các bé và tắt tiếng - PLO).

Tài khoản Facebook HongLien Tran viết: Tôi phản đối việc xúc phạm nhân phẩm của trẻ qua việc đu trend như thế này... Nhìn các con thật là đáng thương và đau lòng.... Bạn mình đa số là làm giáo dục. Chia sẻ để họ răn đe các cô, giờ đa số cô trẻ, làm vậy tưởng sáng tạo, làm niềm vui cho mình, nhưng rất có hại cho trẻ.

Tài khoản Facebook Uyên Trần chia sẻ: Này là đang ngược lại với giáo dục. Thử xem mình có khuyết điểm mà ai nói ra trước đám đông xem mình có chịu không mà lại hành động trên mấy đứa nhỏ như vậy. Tư duy của cô giáo như thế này thì hỏng bét.

Tài khoản Facebook Trí Thiện thì bày tỏ: Tôi thấy các cháu bị tra tay vào tấm bìa cũng thấy ngạc nhiên và bức xúc quá, dù biết là đùa, hài hay răn dạy các cháu thì cũng không nên như vậy.

còng tay học sinh mẫu giáo
Bảy em học sinh mẫu giáo bị giáo viên còng tay bằng bìa carton kèm với những dòng chữ đùa giỡn rồi đăng clip lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với PV, ThS Trần Xuân Tiến, Phó Trưởng Bộ môn Truyền thông, Trường Đại học Văn Hiến, chia sẻ: Đau lòng, xót xa, bức xúc, phẫn nộ… là loạt cảm giác của những ai xem đoạn clip các cháu mẫu giáo phải tra tay vào những tấm bìa carton được cắt theo mô hình gông cùm tay thời phong kiến xưa. Trong đoạn clip, ánh mắt các bé ngơ ngác, hành động miễn cưỡng. Nhìn vẻ hồn nhiên của các con, người xem không khỏi nhói lòng với việc làm phi giáo dục của cô giáo.

Theo ThS Trần Xuân Tiến, có thể cô giáo chỉ suy nghĩ đơn giản, với ý định ban đầu là muốn tạo ra một hoạt động hài hước trong lớp học, vì kèm theo trên "gông cùm tay" bằng bìa carton là những dòng chữ ghi lại từng thói quen cần được khắc phục của các bé. Nhưng nếu thật sự là kiểu suy nghĩ đơn giản như vậy thì rất đáng chê trách, cần xem lại năng lực nghiệp vụ sư phạm.

"Cô giáo dường như còn thiếu sự tinh tế nghề nghiệp, và quan trọng hơn là thiếu lòng yêu thương, thiếu sự tôn trọng đối với người học, đặc biệt ở đây là lứa tuổi mầm non, vốn còn nhiều ngây thơ, dễ bị tổn thương về tâm lý"- ThS Trần Xuân Tiến nói.

Vui thôi, đừng quá đà!

Lời khuyên “vui thôi, đừng vui quá” như thể dành cho trường hợp này. Phải chăng chỉ vì muốn đăng clip mua vui cho cộng đồng mạng, cô giáo đã không suy nghĩ thấu đáo đến cảm xúc của các bé, của phụ huynh? Cha mẹ nào có thể chịu nổi cảnh con mình bị đùa bỡn tiêu cực như vậy ngay tại môi trường giáo dục, lại còn công khai hình ảnh/video cá nhân trên mạng?

Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng là bài học sâu sắc không chỉ dành cho cô giáo, mà còn dành cho những ai đang có ý định câu like, câu view một cách bất chấp, mù quáng.

ThS Trần Xuân Tiến, Phó Trưởng Bộ môn Truyền thông, Trường Đại học Văn Hiến

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.