Phái viên Đài Loan đến thăm tư gia của phái viên Mỹ tại Nhật

(PLO)- Phái viên của Đài Loan tại Nhật đã đến thăm tư gia của phái viên Mỹ, lần đầu tiên từ khi Mỹ - Đài chấm dứt quan hệ ngoại giao chính thức cách đây 42 năm.

Trang tin Taiwan News ngày 4-3 đưa tin phái viên của Đài Loan tại Nhật đã lần đầu tiên gặp người đồng cấp Mỹ kể từ khi Mỹ chấm dứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan cách đây 42 năm.

Cơ quan đại diện Đài Loan tại Nhật hôm 4-3 đã đăng trên Facebook rằng ông Joseph M. Young, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Nhật, đã mời ông Tạ Trường Đình (Frank Hsieh), phái viên của Đài Loan tại Nhật, đến ăn tối tại tư dinh của ông vào ngày 2-3.

Theo bài đăng, hai bên đã chia sẻ quan điểm về các chủ đề cùng quan tâm.

Ông Joseph M. Young (trái) và ông Tạ Trường Đình. Ảnh: TWITTER / @USAMBJAPAN

Ông Young hôm 4-3 đã đăng trên Twitter rằng ông và ông Tạ đã trao đổi quan điểm về "các ưu tiên trên nhiều chủ đề, bao gồm cả tầm nhìn của hai bên về sự ổn định khu vực, thịnh vượng kinh tế và quan hệ giữa nhân dân hai bên".

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa các đặc phái viên hàng đầu của Mỹ và Đài Loan tại Nhật kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai chính quyền chấm dứt vào năm 1979.

Theo tờ Nikkei Asia, trước khi ông Biden lên lãnh đạo nước Mỹ, quan hệ Mỹ - Đài Loan đã trở nên nồng ấm đáng kể dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc chìm trong cuộc chiến thương mại và công nghệ căng thẳng.

Trong những ngày cuối của chính quyền Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã dỡ bỏ những hạn chế về quan hệ với Đài Loan.

Trong thông báo hôm 9-1, ông Pompeo cho hay trong nhiều thập niên qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tạo ra những hạn chế nội bộ về sự tương tác giữa các nhà ngoại giao và quan chức Mỹ với quan chức Đài Loan.

“Chính quyền Mỹ đã thực hiện những hành động này một cách đơn phương. Hôm nay, tôi thông báo tôi đang dỡ bỏ tất cả những hạn chế tự áp đặt này” – ông Pompeo nhấn mạnh.

Quyết định của ông Pompeo đồng nghĩa quan chức Đài Loan có thể có cuộc gặp với quan chức Mỹ tại Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc Nhà Trắng. Lâu nay, quan chức Đài Loan không thể vào trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ, mà chỉ có thể gặp quan chức Mỹ ở các địa điểm bên ngoài như khách sạn.

Đáp lại động thái của ông Pompeo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai hay lực lượng nào ngăn chặn quá trình tái thống nhất của Trung Quốc... Bất kỳ hành động gây tổn hại các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sẽ bị đáp trả cứng rắn và sẽ không thành công”.

Trong khi nhiều nhà phân tích kỳ vọng ông Biden sẽ áp dụng một giọng điệu ít gây hấn hơn với Trung Quốc so với người tiền nhiệm, ông Biden đã thẳng thắn ủng hộ Đài Loan. 

Ngày 5-2, Đài Loan và Mỹ đã tổ chức đối thoại kinh tế đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống hồi tháng 1. Nikkei Asia bình luận đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai bên vẫn sẽ nồng ấm dưới thời ông Biden.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.