Ông Blinken: Trung Quốc là 'thử thách địa chính trị lớn nhất'

(PLO)- Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh Trung Quốc là "thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21" của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã nêu rõ lập trường của mình trong một tài liệu dài 24 trang phác thảo các chính sách an ninh quốc gia của ông Biden cùng bài phát biểu chính sách đối ngoại đầu tiên của Ngoại trưởng Antony Blinken.

Theo đó, ông Biden chỉ ra "sự cạnh tranh ngày càng tăng với Trung Quốc" là thách thức chính mà Mỹ phải đối mặt. Trong khi đó, ông Blinken mô tả Bắc Kinh là "thử thách địa chính trị lớn nhất" trong thế kỷ 21, hãng tin AFP ngày 3-3 đưa tin.

‘Trung Quốc là thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21’

Tài liệu an ninh quốc gia nêu rõ lập trường của Mỹ về Trung Quốc: “Đây là đối thủ duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để tạo ra thách thức lâu dài đối với một hệ thống quốc tế ổn định và cởi mở”.

Tài liệu cho biết thêm rằng khi đối mặt những thách thức từ Trung Quốc và Nga, quân đội Mỹ sẽ chuyển trọng tâm ra khỏi "các hệ thống vũ khí và nền tảng kế thừa không cần thiết để giải phóng nguồn lực đầu tư" vào các công nghệ tiên tiến.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

AFP dẫn bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông Blinken hôm 3-3 tại Bộ Ngoại giao cho biết: “Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc sẽ mang tính cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể và trở thành đối thủ khi cần”.

"Chúng ta sẽ giải quyết thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21: mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc" – ông Blinken nhấn mạnh.

Ông Blinken chỉ ra rằng ông Biden sẽ hạn chế hành động quân sự, dù vừa ra lệnh không kích ở Syria tuần trước, nhằm vào các lực lượng bán quân sự người Shiite của Iraq có liên hệ với Iran.

 "Nếu phải hành động quân sự trong tương lai, chúng ta sẽ chỉ thực hiện khi có các mục tiêu, sứ mệnh rõ ràng và có thể đạt được, phù hợp với các giá trị và luật pháp của chúng ta và có sự đồng thuận của người dân Mỹ" - ông Blinken cho biết, nói thêm rằng “Mỹ sẽ làm điều đó cùng với hoạt động ngoại giao”.

Trung Quốc mất điểm trong mắt người dân Mỹ

Ở một diễn biến khác, tờ South China Morning Post ngày 3-3 dẫn kết quả một cuộc thăm dò gần đây của công ty Gallup (Mỹ) cho thấy thái độ của người dân Mỹ đối với Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, khi chỉ có 20% người Mỹ có quan điểm có thiện chí đối với Bắc Kinh.

Đây là mức xếp hạng thấp nhất kể từ khi Gallup bắt đầu thu thập dữ liệu về thái độ của người dân Mỹ đối với Trung Quốc hồi năm 1979, thấp hơn cả mức 33% hồi năm 2020, thời điểm dịch COVID-19 mới bắt đầu bùng phát.

Trung Quốc mất điểm trong mắt người dân Mỹ. Ảnh: AP

Hơn 1.000 người Mỹ khắp cả nước đã tham gia cuộc khảo sát từ ngày 3-2 đến ngày 18-2, sau khi ông Biden cho biết đã có những bước chuẩn bị để cạnh tranh với Trung Quốc, đồng thời có cách tiếp cận khác với người tiền nhiệm Donald Trump.

Cuộc thăm dò cho thấy Trung Quốc nằm trong số các quốc gia ít được người dân Mỹ ưa thích nhất, với 79% người được hỏi giữ quan điểm “rất hoặc hầu như không có thiện chí”. 

Về quan điểm “rất hoặc hầu như không có thiện chí”, kết quả thăm dò đối với Iran, Triều Tiên, Nga lần lượt là 85%, 89% và 77%.

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy người dân Mỹ có quan điểm ủng hộ nồng nhiệt đối với các đồng minh truyền thống của Mỹ, với 92% người dân có thiện cảm với Canada và với Anh là 91%.

Phản ứng về cuộc thăm dò trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 3-3 đã đổ kết quả cho "các lực lượng chống Trung Quốc" và chính quyền Tổng thống Trump, vốn đã "bôi nhọ Trung Quốc và kích động đối đầu" giữa hai nước.

“Nhân dân Trung Quốc và Mỹ từ lâu đã có quan hệ hữu nghị, và tình bạn như vậy là nguồn gốc và nền tảng của mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, chính quyền trước đây của Mỹ và một số lực lượng chống Trung Quốc, dựa trên thành kiến ý thức hệ và tư lợi chính trị, đã cố tình bôi nhọ Trung Quốc, xúi giục đối đầu… và kích động dư luận ở hai nước” – ông Uông cho biết.

Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng liên qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các hoạt động kinh tế của Bắc Kinh, Hong Kong, Đài Loan và vấn đề nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. 

Chính quyền Tổng thống Biden cho biết sẽ tiếp tục cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc mà ông Trump đưa ra, nhưng sẽ có sự phối hợp giữa Mỹ cùng các đồng minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.