VỤ TRƯỜNG TIỂU HỌC 5 Ở SÔNG ĐỐC (CÀ MAU) LẠM THU:

Phải trả lại các khoản thu sai

(PL)- Ngày 6-12, ông Võ Thanh Bình, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết đã đề nghị kiểm điểm hiệu trưởng Trường Tiểu học 5 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vì lạm thu.

“Chúng tôi đã báo cáo về trên toàn bộ kết luận thanh tra việc lạm thu ở Trường Tiểu học 5 thị trấn Sông Đốc. Theo đó, buộc nhà trường phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu sai quy định, đồng thời đề nghị kiểm điểm nghiêm túc đối với hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, thẩm quyền kiểm điểm, kỷ luật đối với hiệu trưởng trường này thuộc chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời” - ông Bình nói.

Ông Bình cũng cho biết thêm việc triển khai kết luận của thanh tra phòng được thực hiện vào cuối tuần, ngày 4-12. Do đó, việc tổ chức kiểm điểm có thể sẽ được tổ chức vào đầu tuần này. Trước đó, nhiều phụ huynh đã phản ứng trước việc Trường Tiểu học 5 thị trấn Sông Đốc đưa ra quá nhiều các khoản thu và làm khó rằng nếu không nộp đủ sẽ không cho con họ vào học.

Trường Tiểu học 5 thị trấn Sông Đốc ,huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Ảnh: Trần Vũ

Cụ thể, trường này đã đưa ra năm khoản phí, gồm: Bảo hiểm y tế với số tiền 450.000 đồng/học sinh/năm, bảo hiểm tai nạn 50.000 đồng, vận động quỹ cha mẹ học sinh 100.000 đồng trở lên, sửa chữa cơ sở vật chất 90.000 đồng trở lên, thuê mướn bảo vệ và vệ sinh 50.000 đồng trở lên.

Sau khi rà soát, Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời xác định theo quy định quỹ cha mẹ học sinh chỉ được thu tối đa không quá 100.000 đồng; bảo hiểm tai nạn chỉ tự nguyện chứ không phải bắt buộc; bảo hiểm y tế có thể thu chia ra làm hai lần chứ không phải thu một lần ngay đầu năm học; khoản sửa chữa cơ sở vật chất và thuê mướn bảo vệ là sai.

Qua thanh tra, Phòng GD&ĐT kết luận số tiền buộc nhà trường phải trả lại do lạm thu là trên 100 triệu đồng. “Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ việc nhà trường phải trả lại các khoản thu sai quy định cho phụ huynh học sinh, dù là 1.000 đồng” - ông Võ Thanh Bình, Trưởng phòng GD&ĐT Cà Mau, khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.