Phái đoàn quân đội Thái Lan, Campuchia họp sau vụ nổ súng biên giới

(PLO)- Phái đoàn quân đội Thái Lan, Campuchia đã họp với nhau, thống nhất các điểm giảm thang căng thẳng sau vụ nổ súng tại biên giới tranh chấp khiến 1 binh lính Campuchia thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ Khmer Times, quân đội Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận về một số điểm chính trong cuộc đàm phán được tổ chức hôm 29-5 tại Văn phòng liên lạc biên giới Campuchia-Thái Lan ở cửa khẩu Chong Cham–O’Smach.

Cuộc họp trên nằm trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng sau vụ nổ súng tại biên giới tranh chấp hôm 28-5.

Dẫn đầu phái đoàn Campuchia là Đại tướng Mao Sophan - Phó tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia. Đoàn đại biểu Thái Lan do Tướng Pana Klaewblaudtuk - Tư lệnh Lục quân Thái Lan - dẫn đầu.

Quân đội Thái Lan, Campuchia họp sau vụ nổ súng tại biên giới tranh chấp .jpg
Quân đội Thái Lan, Campuchia họp hôm 29-5 sau vụ nổ súng tại biên giới tranh chấp. Ảnh: THAI ENQUIRER/X

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), hai bên nhất trí tiếp tục giải quyết tình hình thông qua mọi cơ chế hiện có, bao gồm Ủy ban biên giới chung (JBC), Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) và Bản ghi nhớ (MoU) năm 2000 về Phân định biên giới trên bộ Campuchia-Thái Lan để biên giới chung trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai bên cũng sẽ duy trì tình hình hiện tại trên thực địa, kiềm chế và giải quyết mọi vấn đề thông qua cuộc họp sắp tới của JBC, dự kiến ​​diễn ra trong vòng hai đến ba tuần tới, để duy trì mối quan hệ song phương tốt đẹp.

Phía Campuchia yêu cầu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tránh các hành động thù địch tương tự như những hành động đã xảy ra vào sáng 28-5.

Phía Campuchia nhấn mạnh rằng quân đội nước này đã đồn trú tại điểm đụng độ đó kể từ trước khi ký Bản ghi nhớ năm 2000 và sẽ không rút lui hoặc giải giáp.

“Cả hai bên đều đồng ý và chấp thuận bốn điểm trên. Các cuộc đàm phán kết thúc vào lúc 4 giờ 15 chiều cùng ngày”- theo tuyên bố.

Về phía Thái Lan, tờ Thai Enquirer đưa tin rằng hai nước đã đạt được ba thỏa thuận chính: (1) Vấn đề biên giới sẽ được giải quyết thông qua JBC, dự kiến ​​sẽ họp trong vòng 2–3 tuần tới; (2) Cả hai lực lượng sẽ tái bố trí để giảm căng thẳng và tránh đối đầu trực tiếp; (3) Hai bên sẽ nỗ lực duy trì quan hệ song phương tốt đẹp và thực hiện kiềm chế cũng như kiên nhẫn về mặt quân sự.

Người phát ngôn của quân đội Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suwaree cho biết rằng Tướng Phana đã bày tỏ lời chia buồn về sự mất mát của quân nhân Campuchia và tái khẳng định cam kết của Thái Lan trong việc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với ý định chung của cả hai bộ trưởng quốc phòng.

Ông Winthai nhấn mạnh rằng Thái Lan sẽ không xâm phạm chủ quyền của Campuchia hoặc đưa ra các yêu sách lãnh thổ.

Trung tướng Boonsin Padklang - tư lệnh Quân khu 2 - cho biết cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ. Ông Boonsin lưu ý rằng cả hai bên đã đồng ý rút quân về các vị trí thích hợp trong khi chờ đợi công việc của JBC, theo tờ The Nation (Thái Lan).

Quân khu 2 cũng cho hay hiện tại đã có sự hiểu biết rõ ràng giữa hai bên và lực lượng của cả hai nước sẽ sắp xếp các cuộc đàm phán tiếp theo để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, ngăn chặn mọi hành vi sử dụng vũ khí chống lại nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.