Thái Lan, Campuchia lên tiếng sau vụ nổ súng tại biên giới tranh chấp

(PLO)- Binh lính Thái Lan, Campuchia đã nổ súng tại biên giới tranh chấp vào sáng 28-5, phía Campuchia nói 1 binh lính của nước này đã thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Binh lính Thái Lan và Campuchia đã nổ súng vào sáng sớm 28-5 tại một khu vực biên giới tranh chấp ở tỉnh Ubon Ratchathani, đông bắc Thái Lan, theo tờ Bangkok Post.

Vụ nổ súng xảy ra gần Chong Bok ở quận Nam Yuen của Ubon Ratchathani vào khoảng 5 giờ 30. Không ghi nhận thương vong.

Thái Lan nói gì?

Theo tờ Matichon Online, binh lính Campuchia đang đào một chiến hào ở khu vực tranh chấp.

Trung tướng Boonsin Padklang - chỉ huy Quân đoàn 2 giám sát vùng Đông Bắc - cho biết binh lính Thái Lan trong cuộc tuần tra thường lệ đã nhìn thấy binh lính Campuchia "thay đổi khía cạnh địa lý của khu vực tranh chấp" và yêu cầu họ dừng việc họ đang làm.

Binh lính Thái Lan, Campuchia đấu súng tại biên giới tranh chấp
Binh lính Thái Lan, Campuchia gặp mặt tại khu vực biên giới tranh chấp (không rõ chính xác thời gian gặp). Ảnh: AFP

Thiếu tướng Winthai Suvaree - phát ngôn viên quân đội Thái Lan - cáo buộc binh lính Campuchia đã xâm nhập vào khu vực biên giới tranh chấp, vi phạm thỏa thuận trước đó. Binh lính Thái Lan đã tiếp cận họ để nói chuyện, như đã làm trong những lần trước.

Tuy nhiên, binh lính Campuchia dường như đã hiểu lầm ý định của Thái Lan và nổ súng. Đội tuần tra Thái Lan đã trả đũa. Người phát ngôn cho biết hai bên đã đấu súng trong khoảng 10 phút.

Ông Boonsin xác nhận rằng không có binh lính Thái Lan nào bị thương trong vụ việc.

Các phó chỉ huy của lực lượng địa phương Thái Lan và Campuchia sau đó đã nói chuyện qua điện thoại và nhất trí ngừng bắn, nhưng binh lính của cả hai bên vẫn ở lại khu vực tranh chấp, Thiếu tướng Winthai cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói rằng quân đội Campuchia đã đào chiến hào ở khu vực tranh chấp lần thứ hai.

Sau cuộc đụng độ, một sĩ quan quân đội thân cận với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã gọi điện cho Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Tướng Natthapon Nakpanich và đề nghị hai bên giảm căng thẳng, ông Phumtham cho biết.

“Tôi nhận được báo cáo từ khu vực rằng tình hình khiến việc bắn trả là cần thiết để tự vệ và bảo vệ chủ quyền của Thái Lan. Tôi đã yêu cầu [binh lính] thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù tiếng súng đã dừng lại, nhưng lực lượng của cả hai bên vẫn ở lại địa điểm đối đầu” - ông Phumtham cho biết.

Trung tướng Boonsin cho biết chính quyền địa phương ở cả hai bên đang thảo luận về tình hình. Hiện binh lính ở cả hai bên đã trở về vị trí ban đầu để ngăn chặn cuộc đụng độ tái diễn và chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán cấp cao về việc phân định khu vực.

Campuchia nói gì?

Trong tuyên bố chiều 28-5, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận rằng 1 binh lính Campuchia đã thiệt mạng sau cuộc đụng độ giữa binh lính Campuchia và Thái Lan tại biên giới tỉnh Preah Vihear, tờ Khmer Times đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, vụ việc xảy ra vào sáng 28-5 tại làng Techo Morakot, xã Morakot, huyện Choam Ksan, sau khi binh lính Thái Lan được cho là bên đã hành động trước vào một vị trí mà lực lượng Campuchia đã kiểm soát trong một thời gian dài.

Bộ Quốc phòng Campuchia mô tả cuộc đối đầu là "ngoài mong muốn" và nhấn mạnh rằng mất mát về sinh mạng là một kết cục bi thảm.

“Cuộc đụng độ này không phải là điều Campuchia mong muốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Bộ Quốc phòng Thái Lan để tìm ra giải pháp chung giúp nhanh chóng đưa tình hình trở lại bình thường và ngăn chặn những sự cố như vậy xảy ra lần nữa" - theo tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Campuchia nhắc lại cam kết chắc chắn của Campuchia trong việc giải quyết các vấn đề biên giới thông qua các biện pháp hòa bình và ngoại giao. Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì biên giới Campuchia-Thái Lan là biên giới “hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác lẫn nhau”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.