Phải bắt vợ chồng Giang - Thơm lo tiền chữa chạy thẩm mỹ cho Hào Anh

Hành vi tra tấn em Hào Anh của vợ chồng Giang - Thơm nếu so với những tên trộm giết người còn nặng hơn nhiều lần vì cuộc sống của em Hào Anh còn tệ hơn cả cái chết. Em có cả một cuộc sống tươi đẹp phía trước, bây giờ làm sao còn tươi đẹp dược nữa với một thân hình như vậy?

Em có thể đón nhận cuộc sống như những cậu bé bình thường khác không? Đề nghị pháp luật trừng trị nghiêm minh và bắt kẻ gây ra tội ác đó phải lo tiền chữa trị thẩm mỹ cho em Hào Anh có lại khuôn mặt lành lặn như xưa và một hàm răng đầy đủ chứ không phải thiếu mất 5 cái, một cái môi hoàn chỉnh chứ không phải môi sứt. Vợ chồng Giang - Thơm xứng đáng nhận hình phạt nặng nhất của pháp luật.

THUY VAN (truongthuyvan...@...com.vn)

Tôi thật sự không thể ngờ trong cuộc sống ngày nay còn có những quái vật như vậy. Từ hôm nghe thời sự về nấn đề này, trong tôi luôn ám ảnh về hình ảnh bé Hào Anh. Cần phải có một bản án thật nặng cho những kẻ không tôn trọng nhân mạng của con người như thế. Tử hình thì tôi đồng ý. Còn bố mẹ bé Hào Anh phải xem lại trách nhiệm của mình trong vụ việc đau lòng này. Sáu tháng trời bé sống trong địa ngục, nhũng người dân xung quanh cũng có phần trách nhiệm khi để tình trạng này kéo dài như vậy. Còn về bé Hào Anh, em hãy cố lên, xã hội đang dang rộng vòng tay đón em. Em hãy cố gắng hồi phục và sớm về với mọi người nhé.

NGUYỄN THÚY (ngoclanhuong...@yahoo.com)

Việc người dân phẫn nộ sau khi thông tin vụ vợ chồng Giang - Thơm hành hạ bé Hào Anh là điều tất yếu. Nhưng chuyện người dân Cà Mau muốn thay mặt công lý để xử mẹ ruột bé Hào Anh thì mới biết rằng trình độ dân trí nơi đây còn hơi kém. 

LÊ CHÂU TUẤN (tuanlong...@yahoo.com)

Em nhỏ đó thật là tội nghiệp.

DUONG THANH HIEU (oyeah_angel...@yahoo.com)

Một đứa trẻ bị ngược đãi dã man như vậy mà không có đại diện chính quyền, đoàn thể nào ở địa phương bảo vệ em cả. Họ cũng cần bị xử phạt. Còn với đôi vợ chồng ác độc kia, tòa án nên có một hình phạt làm gương cho những kẻ khác - tử hình. Cũng vì luật xử phạt của chúng ta cón quá nhẹ nhàng nên vẫn còn không ít trẻ em bị đối xử như thế. Thương tật hơn 60%, có khác gì tội giết người, thậm chí là hơn thế. Quá bất bình với những gì chúng làm với cậu bé.

KIỀU TRANG (kieutrang...@yahoo.com)

Thật là tội nghiệp bạn Hào Anh. Ngang tuổi mình mà không được đi học, lại còn bị đánh đập đã man.

THÁI THỊ THỦY TIÊN (hoahong...@yahoo.com)

Trong thời đại này mà vẫn còn những con người như thế. Hai vợ chồng Giang - Thơm cũng đã có con sao lại không biết thương yêu trẻ con, ít nhất thì đó cũng là người làm công cho mình mà? Trẻ em thì phải ham chơi chứ. Nên cho họ hưởng những gì xứng đáng nhất với những gì họ đã gây ra cho cháu Hào Anh. Đúng là không còn tính người nữa mà.

MYMO (vuotqua...@yahoo.com)

Vợ chồng Giang - Thơm quá độc ác, không còn tính người. Còn chính quyền địa phương xã Ngọc Chánh thiếu tinh thần trách nhiệm cần được xử lý nghiêm. Mong rằng mọi người thương yêu và giúp đỡ cháu Hào Anh sớm lành bệnh.

DS TÀI (dstai...@yahoo.com)

Hai vợ chồng này quá độc ác, đối xử với bé Hào Anh còn thua đối xử với súc vật. Tôi nghĩ họ nên bị phạt tù chung thân không ân xá.

NBK (google...@yahoo.com.vn)

Cách tra tấn em Hào như thế là quá dã man. Tòa nên cân nhắc xử hai vợ chồng này mức hình phạt cao nhất "hết khung" để còn răn đe cho những tên côn đồ khác.

BIEN HOA (kieucong...@yahoo.com)

Bà Thơm quá tàn nhẫn, gây ra thương tích lâu dài cho Hào Anh. Người như vậy phải bị trừng phạt thích đáng. 

THU HONG (my_kute_baby...@yahoo.com.vn)

Hình ảnh Hào Anh bị tra tấn dã man như vậy thật không giống người nữa. Nên xử lý hai vợ chồng đó thật nặng để sự việc trên không còn xảy ra nữa.

HOANG PHUC (phuongxa...@yahoo.com)

Khiếp quá. Phai trừng trị kẻ ác đó.

LE VAN QUY (quy_dhu...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.