PGS Bùi Hiền chuyển Truyện Kiều thành Cuyện Kiều

(PLO)- PGS Bùi Hiền khẳng định với Pháp Luật TP.HCM hoàn thiện việc chuyển thể Truyện Kiều từ tiếng Việt truyền thống sang ngôn ngữ cải tiến của mình.

Theo đó, PGS Bùi Hiền đã chuyển 3.254 câu thơ lục bát tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Chia sẻ với chúng tôi, PGS-TS Bùi Hiền cho biết lý do ông chọn Truyện Kiều để chuyển thể vì đây là một tác phẩm kinh điển của Việt Nam, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật.

“Tôi quyết định chọn tác phẩm này để chuyển thể với hy vọng khả năng đón nhận của bạn đọc sẽ cao hơn, đồng thời nhằm giúp cho những người muốn nghiên cứu chữ quốc ngữ và quan tâm tới chữ cải tiến của tôi có thể tham khảo một cách dễ dàng hơn” - PGS Bùi Hiền nói.

Sau khi chuyển thể thành công tác phẩm kinh điển này, PGS Bùi Hiền đã đem đến Cục Bản quyền để đăng ký bản quyền tác phẩm và được đơn vị này cấp chứng nhận bản quyền. 

Cũng theo PGS Bùi Hiền, ông phải dành khoảng 9-10 tiếng/ngày trong vòng 10 ngày để hoàn thiện công việc này. Theo bản chuyển thể này, Truyện Kiều được chuyển thành "Cuyện Kiều”, còn tên tác giả trở thành “Wuyễn Zu”. 

PGS Bùi Hiền cũng khẳng định với phiên bản mới này của ông thì chỉ cần 10-15 phút học thuộc các chữ cái mới của 10 âm vị sau là đọc được Truyện Kiều mới. Cụ thể: ch, tr = Cc/chờ/; đ = Dd /đờ/; ph = Ff /phờ/; c,k,q = Kk /cờ/; nh = NH nh/nhờ/(tạm thời); th = Qq/thờ/ ; s, x = Ss/sờ/; ng, ngh = Ww/ngờ/; kh = Xx/khờ/ ; d, gi, r = Zz/dờ/.

“Khi thuộc rồi, các bạn sẽ thấy đọc rất bình thường và chữ mới chỉ là quy ước mới, hoàn toàn không làm mất đi giá trị nghệ thuật của tác phẩm này” - PGS Bùi Hiền cho biết. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.