Papua New Guinea cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận các sân bay và bến cảng

(PLO)- Papua New Guinea ký một hiệp ước phòng thủ với Mỹ, cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận các sân bay và bến cảng của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Papua New Guinea đã ký một hiệp ước phòng thủ với Mỹ. Theo hiệp ước này, Papua New Guinea cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận các sân bay và bến cảng của họ, theo hãng tin AFP.

Hiệp ước trên được Bộ trưởng Quốc phòng Papua New Guinea - ông Win Bakri Daki và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ký kết, trước khi diễn ra cuộc họp giữa Mỹ với các nhà lãnh đạo của 14 quốc đảo Nam Thái Bình Dương tại thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea).

"Một thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã được ký kết" - Thủ tướng Papua New Guinea James Marape phát biểu tại lễ ký kết. Đồng thời, ông cho biết Papua New Guinea đang "nâng tầm" mối quan hệ với Mỹ.

Phó Thủ tướng Papua New Guinea John Rosso (thứ hai, từ phải qua) chào đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Port Moresby (Papua New Guinea) vào ngày 21-5. Ảnh: AFP

Phó Thủ tướng Papua New Guinea John Rosso (thứ hai, từ phải qua) chào đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Port Moresby (Papua New Guinea) vào ngày 21-5. Ảnh: AFP

Ông Blinken cho hay theo hiệp ước, binh sĩ Papua New Guinea và Mỹ có thể lên tàu của nhau. Việc này cho phép hai bên chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và cùng nhau "tuần tra tốt hơn" trên biển.

"Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để định hình tương lai. Chúng tôi rất mong muốn đưa quan hệ đối tác của chúng tôi lên một tầm cao mới" - ông Blinken nói.

Hôm 20-5, Papua New Guinea đưa ra tuyên bố cho rằng thỏa thuận với Mỹ sẽ là một cơ hội để nâng cao cơ sở hạ tầng và năng lực quốc phòng của nước này, vào thời điểm những lo ngại về an ninh toàn cầu đang gia tăng.

“Papua New Guinea không có kẻ thù nhưng cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tranh chấp lãnh thổ luôn tiềm ẩn, như trường hợp xung đột giữa Nga và Ukraine” - tuyên bố cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.