Palestine đệ trình 3 đơn kiện Israel lên Tòa án Hình sự Quốc tế

(PLO)- Palestine đã trình ba đơn kiện Israel lên ICC, bao gồm cáo buộc liên quan đến vấn đề tù nhân Palestine, hành vi gây hấn ở Dải Gaza và việc xây dựng khu định cư bất hợp pháp.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh hôm 8-6 cho biết Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đã đệ trình ba đơn kiện chống lại Israel lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

"Chúng tôi đã đệ trình ba đơn kiện lên ICC, bao gồm vụ việc liên quan đến những tù nhân Palestine trong các nhà tù ở Israel, một đơn kiện về hành động gây hấn của Israel ở Dải Gaza vào năm 2014, bổ sung thêm các vụ không kích hồi tháng 5, và một vụ liên quan đến việc xây dựng các khu định cư bất hợp pháp” - ông Shtayyeh tuyên bố.

Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh. Ảnh: AP

Thủ tướng Palestine khẳng định PNA đang làm mọi cách để thúc đẩy cuộc điều tra, tiết lộ thêm rằng Israel đã cố gắng thách thức tư cách thành viên của Palestine tại ICC, nhưng nỗ lực này không thành công. 

Theo đó, Israel còn bác bỏ quyền tài phán của PNA đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 1967, nhưng tòa án đã xác nhận các quyền hợp pháp của người Palestine đối với các vùng lãnh thổ này, bao gồm khu vực Bờ Tây, Jerusalem và Dải Gaza.

Ông Shtayyeh cho hay các biện pháp kích thích bổ sung nhằm hỗ trợ điều tra cũng đã được đưa ra sau khi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cáo buộc Israel phân biệt chủng tộc đối với người dân Palestine sinh sống ở Bờ Tây, Dải Gaza, Jerusalem và trong chính lãnh thổ Israel.

Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đệ trình ba đơn kiện chống lại Israel lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, vào tháng 3, công tố viên trưởng của ICC, bà Fatou Bensouda nói rằng ICC sẽ điều tra các tội ác chiến tranh được cho là do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện trong các vùng lãnh thổ của Palestine, bao gồm cả khu vực Dải Gaza và Bờ Tây, kể từ ngày 13-6-2014.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) sau đó đã kêu gọi bà Bensouda đưa thêm các cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza hồi tháng 5 vừa qua vào trong cuộc điều tra của bà, Sputnik đưa tin.

Phản hồi lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các cáo buộc trên và thề sẽ chiến đấu cho đến khi "sự bất công" này được đảo ngược.

Một tòa nhà cao tầng bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc không kích của Israel trong cuộc xung đột với Hamas hồi tháng 5. Ảnh: AP

Israel và phong trào hồi giáo Hamas đã rơi vào cuộc xung đột lớn nhất trong những năm gần đây tại Dải Gaza từ tối 10-5. Xung đột leo thang với hàng ngàn quả rocket, tên lửa được hai bên bắn vào nhau, và chỉ kết thúc 11 ngày sau đó nhờ thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian. 

Trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 21-5, các cuộc không kích và nã pháo của Israel vào Dải Gaza đã khiến 254 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 66 trẻ em, và làm bị thương hơn 1.900 người, theo Sputnik.

Ngược lại, các cuộc tấn công của Hamas cũng đã làm thiệt mạng 12 người ở Israel, trong đó có một trẻ em và một thiếu niên người Israel gốc Ả rập. Khoảng 357 người ở Israel bị thương trong cuộc xung đột.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.