Pakistan chạy đua ngăn nước lũ tấn công nhà máy điện chủ lực

(PLO)- Các quan chức Pakistan cho biết nước này đang cố gắng bảo vệ một nhà máy điện chủ lực trước nguy cơ lũ lụt tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn lời các quan chức Pakistan ngày 12-9 cho biết nước này đang cố gắng bảo vệ một nhà máy điện chủ lực, cung cấp điện cho hàng triệu người dân, trước nguy cơ lũ lụt tấn công.

Nhà máy điện ở huyện Dadu, thuộc tỉnh Sindh ở đông nam Pakistan, đang đứng trước nguy cơ ngập lụt do nước lũ dâng cao. Nhà máy này cung cấp điện cho sáu huyện của tỉnh Sindh, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt gây ra ở Pakistan.

Giới chức địa phương đang chạy đua để bảo vệ nhà máy điện nói trên. Lực lượng quân đội Pakistan khẩn trương xây một con đê ngay trước nhà máy điện để ngăn nước lũ tràn vào.

Quân đội Pakistan xây dựng đê để bảo vệ một nhà máy điện cung cấp điện ở huyện Dadu, tỉnh Sindh khỏi ngập úng. Ảnh: REUTERS

Quân đội Pakistan xây dựng đê để bảo vệ một nhà máy điện cung cấp điện ở huyện Dadu, tỉnh Sindh khỏi ngập úng. Ảnh: REUTERS

Một quan chức cấp cao của huyện Dadu - ông Syed Murtaza Ali Shah nói với Reuters ngày 12-9 rằng “huyện đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ lưới điện trong trường hợp lũ lụt xảy ra”.

Theo Đài truyền hình nhà nước Pakistan, việc đắp đê ngăn lũ cho nhà máy điện thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Shehbaz Sharif nhằm đảm bảo trạm phát điện 500kV không bị ngập úng.

Theo Reuters, Pakistan đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục là 391 mm vào tháng 7 và tháng 8, nhiều hơn gần 190% so với mức trung bình trong vòng 30 năm qua.

Riêng tỉnh Sindh có lượng mưa nhiều hơn 466% so với mức trung bình, các dòng nước lũ đều đi qua huyện Dadu, nơi có nhà máy điện nói trên.

Lũ lụt ở Pakistan đã cuốn trôi nhà cửa, đường sá, cầu cống, vật nuôi và hoa màu, và cướp đi mạng sống của hơn 1.400 người.

Nhiều khu vực rộng lớn của đất nước bị ngập lụt, hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, gần 33 triệu người Pakistan chịu ảnh hưởng của lũ. Thiệt hại ước tính khoảng 30 tỉ USD.

Cả chính phủ Pakistan và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đều cho rằng thảm họa này là hậu quả của biến đổi khí hậu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.