Pakistan: Thiệt hại do lũ lên đến 30 tỉ USD, LHQ kêu gọi quốc tế hỗ trợ mạnh hơn

(PLO)- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi quốc tế hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Pakistan khi thiệt hại do lũ lụt gây ra ở nước này lên đến 30 tỉ USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin trong chuyến thăm Pakistan ngày 9-9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Antonio Guterres đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ mạnh mẽ hơn để Pakistan để ứng phó với lũ lụt. Trong khi đó, Pakistan cho biết thiệt hại do lũ lụt gây ra ở nước này nay đã lên đến 30 tỉ USD.

Trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày đến Pakistan, ông Guterres hôm 9-9 đã gặp gỡ Thủ tướng và Ngoại trưởng Pakistan. Người đứng đầu LHQ dự kiến sẽ đi thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở quốc gia này.

Ông Guterres phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Islamabad: “Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho Pakistan, vì theo ước tính ban đầu, thiệt hại [do lũ gây ra] là khoảng 30 tỉ USD”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Antonio Guterres tại sân bay quốc tế Islamabad ở thủ đô Islamabad (Pakistan) ngày 9-9. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Antonio Guterres tại sân bay quốc tế Islamabad ở thủ đô Islamabad (Pakistan) ngày 9-9. Ảnh: REUTERS

Cũng tại buổi họp báo này, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif cho biết Pakistan cần "một nguồn tài trợ vô hạn” cho hoạt động cứu trợ. Ông nói thêm rằng nước ông “sẽ còn gặp khó khăn nếu không nhận được đủ sự hỗ trợ quốc tế”.

Ngoại trưởng Pakistan - ông Bilawal Bhutto-Zardari nói rằng Islamabad đang chờ các khoản viện trợ cho công tác cứu trợ và để tái thiết đất nước sau thiên tai.

Vị bộ trưởng nói thêm rằng mực nước trong hồ Manchar (dài 100 km) ở miền trung Pakistan đã dâng cao nghiêm trọng, nếu hồ nước bị vỡ sẽ làm tình trạng lũ lụt trầm trọng thêm. Tuy nhiên, Pakistan hiện vẫn chưa tìm được cách để khắc phục vấn đề này.

Bộ trưởng Kế hoạch Pakistan - ông Ahsan Iqbal cho biết nước này dự kiến ​​cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP cho năm tài chính 2022-2023 từ 5% xuống 3% do những thiệt hại mà lũ lụt gây nên.

Trước đó, LHQ đã ra lời kêu gọi quốc tế viện trợ 160 triệu USD để Pakistan đối phó với thảm họa.

Lũ lụt ở Pakistan đã cuốn trôi nhà cửa, đường sá, cầu cống, vật nuôi và hoa màu, và cướp đi mạng sống của hơn 1.400 người.

Nhiều khu vực rộng lớn của đất nước bị ngập lụt, hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, gần 33 triệu người Pakistan chịu ảnh hưởng của lũ.

Cả chính phủ Pakistan và Tổng thư ký LHQ đều cho rằng thảm họa này là hậu quả của biến đổi khí hậu.

Người đứng đầu LHQ nói rằng các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đóng góp nhiều vào nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu cần phải nhận ra tác động của đối với các nước thu nhập thấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.