Pakistan bố trí hệ thống phòng không Trung Quốc để ngăn Ấn Độ

(PLO)- Pakistan đã triển khai tên lửa phòng không tầm trung do Trung Quốc chế tạo dọc một số thành phố và căn cứ quân sự nhằm ngăn các cuộc tấn công tiềm năng từ quân đội Ấn Độ.

Tờ DNA (Ấn Độ) trích dẫn các báo cáo tình báo cho biết, một lượng lớn tên lửa phòng không tầm trung do Trung Quốc sản xuất đã được triển khai ở nhiều thành phố và căn cứ quân sự ở Pakistan nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng của Không quân Ấn Độ (IAF).

Cụ thể, năm đơn vị tên lửa đất đối không HQ-16 (phiên bản xuất khẩu có tên LY-80) và radar theo dõi IBIS-150 có khả năng theo dõi và phá hủy nhiều loại mục tiêu trên không ở độ cao thấp và vừa, được bố trí khắp Pakistan.

Quân đội Pakistan đã tiến hành phóng thử tên lửa đất đối không HQ-16 (phiên bản xuất khẩu có tên LY-80) do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: RT

Bên cạnh hệ thống tên lửa đất đối không, Islamabad cũng được cho đã triển khai máy bay không người lái Rainbow CH-4 và CH-5 do Trung Quốc chế tạo mà nước này mới mua nhằm do thám và thậm chí có thể tấn công vào Đường kiểm soát phân chia khu vực Kashmir.

Diễn biến trên xuất hiện sau khi Tổng thống Pakistan Arif Alvi cáo buộc Ấn Độ có thái độ “vô trách nhiệm”, đồng thời ca ngợi phản ứng tức thì và hiệu quả của Pakistan trước những gì ông Alvi mô tả là “sự gây hấn của Ấn Độ”.

 “Sau vụ tấn công ở Pulwama, Ấn Độ đã đổ lỗi cho Pakistan mà không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào. Ấn Độ không tuân thủ luật pháp quốc tế và đã xâm phạm không phận Pakistan” – Tổng thống Alvi nói, nhắc tới vụ đánh bom tự sát vào đoàn xe an ninh Ấn Độ ở khu vực Kashmir phía Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 40 binh sĩ nước này thiệt mạng hôm 14-2.

Trong một diễn biến khác, trong tuần này, Trung Quốc đã bày tỏ ủng hộ Pakistan trong bối cảnh căng thẳng giữa Islamabad và New Delhi đang sôi sục.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng “bất luận mọi việc trên thế giới và khu vực thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ kiên quyết ủng hộ Pakistan trong việc duy trì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này”.

Tờ Hindustan Times dẫn một số nguồn tin giấu tên ở New Delhi, Islamabad và Washington ngày 23-3 cho hay căng thẳng Ấn Độ-Pakistan gần như đã đạt đến điểm phá vỡ trong ngày 27-2, thời điểm hai nước láng giềng sát vách đã trên bờ vực chiến tranh.

Các nguồn tin cho hay đe dọa trên xuất hiện ngay sau khi Pakistan bắn hạ một máy bay và bắt giữ phi công của Ấn Độ sau trận không chiến giữa hai nước ngày 27-2 ở Kashmir và phía Pakistan mất một tiêm kích F-16 do Ấn Độ bắn rơi.

 “Thủ tướng Modi của Ấn Độ đã bật đèn xanh cho tất cả các biện pháp nếu có bất kỳ tổn hại nào xảy ra với thành viên IAF mà do quân đội Pakistan gây ra… Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng đáp trả bằng tên lửa vào ngày 27-2” – một thành viên của Ủy ban Nội các về An ninh của Ấn Độ nói với tờ Hindustan Times.

Một binh sĩ Ấn Độ canh gác gần hàng rào thép gai ở đường kiểm soát phân chia khu vực Kashmir. Ảnh: AP

Một số nguồn tin khác dẫn lời Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi nói rằng “toàn bộ cỗ máy quân sự của Ấn Độ đã báo động đỏ” vào thời điểm đó, nói đêm 27-2 là “nghiêm trọng”.

Theo ông Qureshi, bất kỳ cuộc tấn công nào của Ấn Độ sẽ được nhìn nhận là “hành động chiến tranh” nếu có thương vong hay cơ sở quân sự nào bị tấn công.

“Tôi chắc chắn sẽ có một cuộc tấn công khác. Tôi nói với nước mình rằng chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải làm mọi thứ để bảo vệ chính chúng ta và chúng ta phải đoàn kết. Có thể có một cuộc tấn công trên không hay trên bộ, và họ sẽ cố giành được lời lãi về mặt chính trị… Nhưng tôi hy vọng họ sẽ kiềm chế như công động quốc tế mong muốn” – ông Qureshi nhấn mạnh.

Ấn Độ và Pakistan đã tiến sát với việc phóng tên lửa lẫn nhau song điều này đã được ngăn chặn kịp thời bởi một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Reuters tuần trước cho biết.

Không quân, lục quân và binh sĩ bán vũ trang Ấn Độ vẫn duy trì báo động cao sau khi tình báo Ấn Độ trong tuần này cảnh báo về khả năng các máy bay không người lái (UAV) có vũ trang được triển khai dọc biên giới Ấn Độ.

Theo tờ Times of India, các quan chức Ấn Độ cho hay UAV bị các radar Ấn Độ phát hiện gần các tiền đồn biên giới Satrana và Jagdev tại khu vực Sri Ganganagar thuộc bang Rajasthan, khiến các khẩu súng phòng không được kích hoạt nhằm ngăn chặn chúng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ấn Độ.

Trong vài tuần qua, sáu máy bay không người lái của Pakistan đã đi vào khu vực. Trước đó, quân đội Ấn Độ đã bắn hạ hai UAV của Pakistan ở khu vực Sri Ganganagar với cáo buộc xâm phạm không phận Ấn Độ.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.