Ấn Độ-Pakistan pháo kích lẫn nhau, 8 người thiệt mạng

(PLO)-  Chỉ một ngày sau khi phi công của Ấn Độ được Pakistan phóng thích, hai bên đã nối lại các cuộc pháo kích lẫn nhau ở khu vực tranh chấp Kashmir, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Ấn Độ và Pakistan đêm 1-3 rạng sáng 2-3 (giờ địa phương) nã súng cối và pháo vào nhau ở khu vực tranh chấp Kashmir, mặc dù căng thẳng giữa hai bên đã hạ nhiệt sau khi Pakistan thả phi công Ấn Độ bị bắn hạ một ngày trước đó, theo hãng tin RT.

Báo The Guardian đưa tin, các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã nhắm vào các ngôi làng và chốt kiểm soát của nhau dọc biên giới bất ổn tại khu vực tranh chấp Kashmir, khiến ít nhất sáu dân thường và hai binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong đêm 1-3 và ngày 2-3.

Một người đàn ông bị thương được đưa tới Ấn Độ ở thị trấn Mendhar, quân Poonch, bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ảnh: GETTY

Trang tin NDTV (Ấn Độ) dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết một bà mẹ 24 tuổi và hai đứa con thiệt mạng khi đạn pháo Pakistan nã trúng nhà của họ gần đường kiểm soát Ấn Độ - Pakistan vốn chia cắt khu vực Kashimir giữa hai nước láng giềng, vào đêm 1-3. Cha của đứa trẻ cũng bị thương nặng.

Trong khi đó, quân đội Pakistan cho biết hai binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với các lực lượng Ấn Độ gần đường kiểm soát.

Umar Azam, một quan chức chính phủ Pakistan, cho hay các binh sĩ Ấn Độ đã “cố tình nhắm vào dân làng ở khu vực biên giới”, sử dụng vũ khí hạng nặng dọc đường kiểm soát, khiến một bé trai thiệt mạng và ba người khác bị thương. Vài ngôi nhà cũng bị phá hủy.

Theo The Guardian, sau vài giờ, các vụ nã pháo và giao tranh vẫn tiếp tục vào ngày 2-3. Quân đội Pakistan cho hay hai dân thường đã thiệt mạng và hai người khác bị thương. Quân đội Ấn Độ cáo buộc các binh sĩ Pakistan tấn công các chốt kiểm soát của Ấn Độ tại vài địa điểm dọc đường kiểm soát.

Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad leo thang sau khi không quân Ấn Độ sáng 26-2 không kích tại địa điểm được cho là trại huấn luyện khủng bố Jaish-e-Mohammed nằm ở phần Kashmir do Pakistan kiểm soát nhằm đáp trả vụ đánh bom tự sát trước đó. Jaish-e-Mohammed là nhóm Hồi giáo gây ra vụ đánh bom tự sát hôm 14-2 ở TP Srinagar khiến hơn 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Ngày 27-2, Pakistan cho biết họ đã bắn hạ hai máy bay Ấn Độ, một chiếc rơi xuống khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát trong khi máy bay còn lại rơi xuống phía Ấn Độ. Họ bắt được một phi công Ấn Độ. Ấn Độ xác nhận họ mất một máy bay và tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích của Pakistan. Ngày 1-3, Pakistan trả tự do cho phi công Ấn Độ như là "cử chỉ hòa bình".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.