Ông Zelensky so mức thương vong và lợi thế quân sự 2 phía trong xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Ông Zelensky nói rằng trong xung đột Nga-Ukraine, Moscow chịu mất mát về binh sĩ gấp 3 lần so với Kiev. Phía Nga chưa có bình luận về số liệu này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một cuộc họp báo kín hôm 12-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Nga đang chịu tổn thất gấp 3 lần so với các lực lượng của Kiev trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Ông Zelensky nói “tổn thất của Nga mỗi ngày là khoảng 1.000 – 500 người thiệt mạng và 500 người bị thương - và con số này gấp 3 lần thương vong của phía Ukraine".

Ông Zelensky nói về thương vong trong xung đột Nga-Ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hôm 12-8 nói rằng trong xung đột Nga-Ukraine, Moscow chịu tổn thất về binh sĩ gấp 3 lần so với Kiev. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ông Zelensky lấy ví dụ rằng trong ngày 11-8 Nga đã mất gần 1.000 binh sĩ: 531 người thiệt mạng, 428 người bị thương và 5 người mất tích, trong khi Ukraine báo cáo 18 binh sĩ thiệt mạng, 243 người bị thương và 79 người mất tích.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng số liệu ngày 11-8 là “gần như ở mức trung bình” cho tương quan về thiệt hại về người giữa hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cũng trong buổi họp báo, ông Zelensky nói rằng Nga có lợi thế gấp 3 lần Ukraine về quân số, gấp 2,4 lần về pháo binh, trong khi Kiev có nhiều máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV PFV) theo tỉ lệ 1,4/1 so với phía Moscow.

Kyiv Independent lưu ý rằng tờ báo này không thể xác minh thông tin mà ông Zelensky tuyên bố.

Nga cũng chưa có bình luận về thông tin này.

Một báo cáo hồi tháng 6-2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) ước tính rằng kể từ đầu chiến sự (tháng 2-2022), Ukraine đã mất 400.000 quân nhân do thiệt mạng hoặc bị thương, thấp hơn con số 43.000 mà ông Zelensky công bố hồi cuối năm 2024.

Quân đội Ukraine và CSIS đều cho rằng Nga đã chịu thương vong vượt quá 1 triệu người, kể cả tù binh chiến tranh.

Nga không công bố số liệu về thương vong ở phía mình trong cuộc xung đột với Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.