Nga cáo buộc Ukraine âm mưu phá hoại thượng đỉnh Trump-Putin

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch một cuộc tấn công khiêu khích, sau đó đỗ lỗi cho Moscow nhằm phá hoại thượng đỉnh Trump-Putin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc chính quyền Ukraine đang chuẩn bị một vụ khiêu khích quy mô lớn nhằm phá hoại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày 15-8 tới, đài RT đưa tin.

“Theo thông tin thu thập từ nhiều nguồn, Kiev đang lên kế hoạch một hành động khiêu khích nhằm phá hoại thượng đỉnh Trump-Putin dự kiến diễn ra vào ngày 15-8. Ngày 11-8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đưa một nhóm phóng viên nước ngoài tới thành phố Chuguev (tỉnh Kharkiv) với lý do ‘chuẩn bị loạt phóng sự về đời sống cư dân tại khu vực tiền tuyến’" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

thượng đỉnh Trump-Putin
Trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: SPUTNIK

Theo Bộ này, ngay trước thượng đỉnh, Lực lượng Vũ trang Ukraine được cho là sẽ dàn dựng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào một khu dân cư đông đúc hoặc bệnh viện, gây thương vong lớn cho dân thường. Các nhà báo phương Tây được đưa tới sẽ lập tức đưa tin hiện trường.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng sau cuộc tấn công đó, toàn bộ trách nhiệm sẽ bị đổ cho Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, nhằm tạo bối cảnh truyền thông tiêu cực và phá hoại hợp tác Mỹ-Nga trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Không loại trừ khả năng các hành động khiêu khích tương tự sẽ xảy ra tại những khu vực khác do Kiev kiểm soát" - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 12-8, Nhà Trắng cho biết TP Anchorage (bang Alaska) sẽ là nơi tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin ngày 15-8 tới.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, “nhiều địa điểm” đã được cân nhắc để đăng cai sự kiện. Bà Leavitt cho biết ông Trump “rất vinh dự” khi một bang của Mỹ được chọn làm nơi tổ chức và “mong chờ được đón tiếp Tổng thống Putin trên đất Mỹ".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THE WHITE HOUSE
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THE WHITE HOUSE

Bà Leavitt cho hay lịch trình cho ngày 15-8 vẫn đang được “hoàn thiện” và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Nga về vấn đề này.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng ông Trump sẽ thăm Nga trong tương lai.

Về kỳ vọng của ông Trump đối với hội nghị, bà Leavitt cho biết mục tiêu của cuộc gặp “là để hai bên hiểu rõ hơn về cách thức chấm dứt” xung đột giữa Moscow và Kiev.

Theo bà Leavitt, ông Trump tham dự hội nghị theo đề nghị của Tổng thống Putin, thông qua đặc phái viên Steve Witkoff.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.