Ông Zelensky nhắn ông Kim rằng Ukraine ‘sẵn sàng trao đổi binh sĩ Triều Tiên’ bị bắt

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng trao trả các binh sĩ Triều Tiên bị bắt nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tạo điều kiện hồi hương các binh sĩ Ukraine đang bị Nga bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng trao trả các binh sĩ Triều Tiên mà nước này bắt được cho Bình Nhưỡng nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tạo điều kiện trao đổi tù binh Ukraine đang bị Nga giam giữ, theo hãng tin Reuters.

"Những binh sĩ Triều Tiên đầu tiên đã bị [quân Ukraine] bắt giữ, và chắc chắn sẽ còn nhiều người nữa. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi quân đội chúng tôi bắt thêm họ" - ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội X.

"Ukraine sẵn sàng trao trả những binh sĩ của ông Kim nếu ông ấy có thể giúp Kiev cho hồi hương các binh sĩ Ukraine đang bị Nga bắt giữ" - ông Zelensky nói thêm.

binh sĩ Triều Tiên
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: ABACA

Trước đó, hôm 11-1, ông Zelensky thông báo Ukraine đã bắt giữ 2 binh sĩ Triều Tiên tham chiến cho Moscow tại tỉnh Kursk của Nga.

Đây là lần đầu tiên Ukraine công bố việc bắt binh sĩ Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng cả lực lượng Nga lẫn Triều Tiên đều đang chịu tổn thất nghiêm trọng.

Ông Zelensky cũng đăng một đoạn video ngắn ghi lại cuộc thẩm vấn 2 người đàn ông được cho là binh sĩ Triều Tiên.

Ông Zelensky thông tin thêm rằng một trong hai người lính bày tỏ mong muốn ở lại Ukraine, trong khi người còn lại muốn quay về Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng đối với những binh sĩ Triều Tiên không muốn trở về nước, các lựa chọn khác sẽ được xem xét, bao gồm việc tạo cơ hội cho những người mong muốn góp phần thúc đẩy hòa bình bằng cách “truyền bá sự thật về cuộc chiến bằng tiếng Triều Tiên”.

Tuy nhiên, ông Zelensky không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch này.

Phía Triều Tiên và ông Kim Jong-un chưa lên tiếng về các phát ngôn phía ông Zelensky.

Cả Triều Tiên và Nga luôn bác bỏ thông tin từ Ukraine và một số nước phương Tây trong đó có Mỹ đưa ra rằng có lính Triều Tiên hiện diện ở Nga và tham chiến trong xung đột với Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.