Tổng thống Hàn Quốc được tăng lương dù đang bị luận tội

(PLO)- Mặc dù đang bị đình chỉ chức vụ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vẫn tiếp tục nhận lương như bình thường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ Quản lý Nhân sự Hàn Quốc, lương của các viên chức nhà nước của nước này sẽ tăng 3% trong năm nay so với năm ngoái, mức tăng tương tự cũng được áp dụng cho lương của tổng thống, theo tờ Korea Times.

Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bị đình chỉ chức vụ sau khi bị quốc hội luận tội vào tháng 12-2024, ông vẫn sẽ tiếp tục nhận lương tổng thống.

Do đó, ông Yoon sẽ được tăng lương hàng năm khoảng 7,5 triệu won, từ 254,9 triệu won của năm ngoái lên khoảng 262 triệu won (hơn 4,5 tỉ đồng).

Điều này có nghĩa là ông Yoon sẽ được trả 21,8 triệu won mỗi tháng trước thuế.

Tổng thống Hàn Quốc.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG HÀN QUỐC

Trong sáu tháng tới, Tổng thống Yoon sẽ nhận được khoảng 130 triệu won tiền lương trong khi trải qua quá trình xét xử luận tội tại Tòa án Hiến pháp, mặc dù ông sẽ không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ tổng thống nào.

Điều 38 của luật Tòa án Hiến pháp quy định rằng phán quyết phải được đưa ra trong vòng 180 ngày kể từ ngày tòa thụ lý vụ án, mặc dù đây không phải là thời hạn ràng buộc về mặt pháp lý.

Tương tự, Thủ tướng Han Duck-soo - người cũng bị đình chỉ nhiệm vụ sau khi quốc hội luận tội - sẽ nhận được mức lương hàng năm là 235,5 triệu won.

Mặc dù một số người cho rằng việc trả lương cho tổng thống và thủ tướng bị luận tội là vi phạm nguyên tắc "không làm việc, không trả lương", nhưng vấn đề này vẫn chưa rõ ràng về mặt pháp lý vì không có quy định nào cấm việc trả lương cho các công chức bị luận tội.

Đáp lại, nhà lập pháp Park Yong-kab của đảng đối lập Dân chủ đã đề xuất sửa đổi Đạo luật Công chức Nhà nước vào tháng trước để giảm 50% lương đối với các công chức bị luận tội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.