Ông Zelensky nêu 3 hướng hợp tác trọng điểm của Ukraine với phương Tây

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev mong muốn các thoả thuận phải "hiệu quả, xứng đáng và thiết lập được hòa bình trong nhiều thập niên" theo 3 hướng hợp tác chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3-1 đã nêu ra ba lĩnh vực hợp tác trọng điểm trong công tác hợp tác quốc tế của Kiev trong khuôn khổ các thoả thuận về chấm dứt xung đột vũ trang Ukraine-Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Viết trên mạng xã hội Facebook, ông Zelensky cho biết rằng trong cuộc họp giữa Ukraine với các cố vấn an ninh quốc gia của các đối tác phương Tây ở Kiev sáng cùng ngày 3-1, các bên đã đối thoại theo ba hướng chính: đảm bảo an ninh, tái thiết và khuôn khổ cơ bản cho hoà bình thực sự.

“Mọi thứ phải hiệu quả, xứng đáng và thiết lập được hòa bình trong nhiều thập niên. Và tầm nhìn này của chúng tôi [chính quyền Kiev] hoàn toàn trùng khớp với tầm nhìn của các đối tác chủ chốt” - ông Zelensky nhấn mạnh, song không công bố chi tiết ba định hướng chính trên.

0401 Ông Zelensky nêu 3 hướng hợp tác trọng điểm của Ukraine với phương Tây.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Cuộc họp tại Kiev sáng 3-1 có sự tham gia của các quan chức cấp cao Ukraine cùng các cố vấn an ninh quốc gia của 14 nước châu Âu, Canada và đại diện Hội đồng châu Âu, Uỷ ban châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky cho biết Kiev sẽ tiếp tục làm việc với các cố vấn an ninh quốc gia châu Âu và Canada, chuẩn bị cho cuộc họp ở cấp lãnh đạo cấp cao tại châu Âu trong tuần tới, cũng như “chuẩn bị cho các cuộc họp ở Mỹ”.

Tổng thống Zelensky hôm 3-1 cũng đã điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm hướng tới khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, theo thông cáo của Chính phủ Anh.

Không rõ vấn đề triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine trong giai đoạn hậu chiến có thuộc định hướng nào trong 3 lĩnh vực hợp tác trọng điểm mà ông Zelensky nhắc tới hay không.

Cả London và Kiev đều chưa tiết lộ chi tiết kế hoạch triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.