Ông Zelensky đến Singapore dự Đối thoại Shangri-La, sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(PLO)- Tại Đối thoại Shangri-La, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương với hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine vào giữa tháng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đến Singapore để tham dự Đối thoại Shangri-La và dự kiến sẽ có bài phát biểu tại diễn đàn an ninh này nhằm kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) - đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La - xác nhận ông Zelensky sẽ tham gia phiên họp toàn thể lần thứ bảy của Đối thoại Shangri-La, với chủ đề “Tái tạo giải pháp cho ổn định khu vực”.

Đối thoại Shangri-La
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) đến Singapore hôm 1-6. Ảnh: REUTERS

Viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) sau khi đến Singapore, ông Zelensky nói mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm sự ủng hộ từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15-16 tại Thụy Sĩ.

“Sẽ không thể có được an ninh toàn cầu khi quốc gia lớn nhất thế giới coi thường các biên giới được công nhận, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, sử dụng nạn đói, bóng tối và tống tiền hạt nhân” - ông Zelensky viết trên X.

Tổng thống Ukraine cũng thông báo rằng tại Đối thoại Shangri-La ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các nhà đầu tư Singapore.

Một quan chức Mỹ cho biết ông Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov sẽ gặp ông Austin "để thảo luận về tình hình chiến trường hiện tại ở Ukraine và nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo Ukraine có những thứ cần thiết để tự vệ trước Nga".

Đây là chuyến đi thứ hai của ông Zelensky tới châu Á kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2-2022. Trước đó, tháng 5-2023, ông Zelensky tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.