Bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung có cuộc gặp ‘thực tế’ đầu tiên, bên lề Đối thoại Shangri-La 2024

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân đã có cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La, thảo luận về Đài Loan, Ukraine và Dải Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân đã có cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 ở Singapore, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước, hãng AFP đưa tin.

Theo AFP, cuộc gặp của ông Đổng và ông Austin kéo dài hơn một giờ tại khách sạn Shangri-La - nơi diễn ra diễn đàn.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Trung gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (giữa) sau cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 tại khách sạn Shangri-La (Singapore) ngày 31-5. Ảnh: AFP
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Trung gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân (giữa) sau cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 tại khách sạn Shangri-La (Singapore) ngày 31-5. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói với phóng viên rằng cuộc gặp diễn ra “tích cực, thực tế và mang tính xây dựng”.

Hai nhà lãnh đạo quốc phòng đã thảo luận về vấn đề Đài Loan, xung đột Nga - Ukraine và xung đột ở Gaza.

Tại cuộc gặp, ông Đổng cảnh báo ông Austin rằng Mỹ không nên can thiệp vào công việc của Trung Quốc, cho rằng hành động của Mỹ đối với Đài Loan vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “một Trung Quốc”, ông Ngô nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Mỹ có thể hỗ trợ hòa bình ở Trung Đông.

Sau cuộc gặp, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ hoan nghênh kế hoạch triệu tập một nhóm làm việc với Trung Quốc vào cuối năm nay.

Đối thoại Shangri-La năm nay diễn ra từ ngày 31-5 đến ngày 2-6 với sự tham gia của khoảng 600 đại biểu từ hơn 40 quốc gia.

Căng thẳng Mỹ - Trung, căng thẳng eo biển Đài Loan, Biển Đông và hai cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông được cho là sẽ “chiếm sóng” Đối thoại Shangri-La năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.