Ông Zelensky cân nhắc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng làm đại sứ tại Mỹ

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết không loại trừ khả năng có thay đổi đáng kể trong nội các chính phủ nước này và ông đang cân nhắc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov làm đại sứ của nước này tại Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo ngày 10-7 ở Rome (Ý), Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đang cân nhắc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov làm đại sứ của nước này tại Mỹ, theo tờ The Kyiv Independent.

“Chúng tôi cần một nhân vật [làm đại sứ tại Mỹ] mạnh mẽ và có sự hiểu biết sâu sắc về điều quan trọng nhất - đó là việc tăng cường sức mạnh cho Ukraine, đặc biệt thông qua vũ khí. Do đó, một trong những ý tưởng của tôi là người đó có thể là bộ trưởng quốc phòng Ukraine” - ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng, đại sứ, Mỹ, Zelensky.png
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trao đổi với báo chí vào ngày 26-6 tại Kiev (Ukraine). Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Với phát ngôn trên, Tổng thống Ukraine xác nhận sẽ thay thế Đại sứ đương nhiệm của Ukraine tại Washington - bà Oksana Markarova, người đã giữ chức vụ này từ năm 2021.

Ông Zelensky cho biết sẽ đưa ra quyết định về người kế nhiệm bà Markarova “trong thời gian tới”.

“Tôi rất biết ơn bà Markarova. Tôi không thể nói rõ bà ấy sẽ tiếp tục làm gì, điều đó còn phụ thuộc vào bà ấy. Tôi muốn bà ấy tiếp tục công tác tại Ukraine” - Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông không loại trừ khả năng có thay đổi đáng kể trong nội các chính phủ nước này nếu ông Umerov được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Mỹ.

“Nếu tôi quyết định rằng Bộ trưởng Quốc phòng Umerov sẽ đại diện cho Ukraine tại Mỹ, vị trí đại sứ then chốt của chúng tôi, thì điều đó sẽ kéo theo một cuộc cải tổ sâu rộng trong chính phủ Ukraine” - tổng thống Ukraine lưu ý.

Một nguồn tin thân cận nói với Kyiv Independent hôm 7-7 rằng việc lựa chọn đại sứ mới của Ukraine tại Mỹ đã được thảo luận trong cuộc điện đàm hôm 4-7 giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nguồn tin, phía Kiev là bên đề xuất và cho rằng sự thay đổi này có thể “mang lại lợi ích cho cả hai bên,” đồng thời cho biết hiện có nhiều “ứng viên mạnh” đang được cân nhắc.

Hãng tin Bloomberg hôm 7-7 cũng đã dẫn một nguồn tin thân cận rằng bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Umerov, danh sách ứng cử viên cho vị trí đại sứ Ukraine tại Mỹ còn có Thủ tướng Denys Shmyhal, Phó Thủ tướng Olha Stefanishyna và Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.