Ông Vương Nghị: Trung Quốc sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ ‘bắt nạt đơn phương’

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng quan hệ Mỹ - Trung nhưng cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu Washington có hành vi “bắt nạt đơn phương”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng quan hệ Mỹ - Trung nhưng cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ có phản ứng kiên quyết nếu đối mặt với bất kỳ hành vi “bắt nạt đơn phương” nào từ Washington, theo tờ South China Morning Post.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, ông Vương nhấn mạnh rằng Trung Quốc mong muốn xây dựng quan hệ “ổn định, lành mạnh và bền vững” với Mỹ.

“Tất nhiên, chúng tôi hy vọng Mỹ cũng sẽ đi theo hướng này. Tuy nhiên, nếu Mỹ không muốn, nếu họ quyết tâm kiềm chế Trung Quốc, thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến cùng” - ông Vương nói.

“Và chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành vi bắt nạt đơn phương từ Mỹ” - nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông Vương Nghị: Trung Quốc sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ ‘bắt nạt đơn phương’
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 14-2. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Ông Vương cho rằng thế giới không thể chịu đựng một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời khẳng định cách tiếp cận đúng đắn là “tôn trọng lẫn nhau”.

Ông Vương lưu ý rằng mọi nỗ lực nhằm lật đổ hệ thống chính trị của Trung Quốc đều là “phi thực tế”.

Về vấn đề Đài Loan, ông Vương kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ lập trường của Bắc Kinh với hòn đảo.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên có tiêu chuẩn kép trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được tôn trọng, đồng nghĩa với việc quá trình thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc nên được ủng hộ” - theo ông Vương.

Theo South China Morning Post, tại hội nghị An ninh Munich năm nay, không chỉ cuộc chiến Nga - Ukraine thu hút sự quan tâm mà còn có vai trò tiềm năng của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Về vấn đề này, ông Vương nói rằng Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho tiến trình hòa bình, bao gồm cả “nhận thức chung” gần đây mà Mỹ đã đạt được với Nga.

“Chúng tôi tin rằng tất cả các bên và các bên liên quan cần tham gia vào tiến trình hòa bình vào thời điểm thích hợp. Cuộc xung đột diễn ra trên đất châu Âu và châu Âu nên đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này” - ông Vương nói.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng châu Âu phải giữ vai trò cốt lõi trong việc giải quyết các nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng, đồng thời thảo luận cách đảm bảo ổn định và an ninh lâu dài cho khu vực.

Về quan hệ Trung - Nga, vốn bị phương Tây chỉ trích vì giúp Moscow giảm nhẹ tác động của các lệnh trừng phạt, ông Vương bảo vệ lập trường của Bắc Kinh, khẳng định rằng các tương tác giữa hai nước là “các hoạt động trao đổi bình thường”.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Vương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.