Moscow cảnh báo nguy cơ 'tấn công khủng bố' từ Ukraine đối với đàm phán Nga-Mỹ

(PLO)- Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik cảnh báo rằng Ukraine có thể dùng các biện pháp cực đoan, bao gồm cả tấn công khủng bố, nhằm phá hoại quan hệ Nga-Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-2, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik cảnh báo rằng Ukraine có thể dùng các biện pháp cực đoan, bao gồm cả tấn công khủng bố, nhằm phá hoại mối quan hệ đang ấm lên giữa Nga và Mỹ, theo đài RT.

Ông Miroshnik nói rằng cuộc điện trong tuần này giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến Ukraine rơi vào trạng thái “hoảng loạn”.

Moscow cảnh báo về mối đe dọa 'tấn công khủng bố' từ Kiev với đàm phán Nga-Mỹ
Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik. Ảnh: SPUTNIK

Ông Miroshnik dẫn chứng sự gia tăng gần đây trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, đồng thời cảnh báo Kiev có thể đi xa hơn nữa với các hành động “vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, như tấn công khủng bố, phá hoại và gây áp lực lên dân thường”.

Đầu tuần này, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cũng đưa ra nhận định tương tự, phác thảo các kịch bản Ukraine có thể tạo ra một vụ tấn công giả nhằm đổ lỗi cho Nga.

Cơ quan này cho rằng Ukraine có thể sử dụng một quả thủy lôi do Nga sản xuất để gây hư hại cho một con tàu trên biển Baltic, hoặc tấn công nhằm một nhân vật chỉ trích Điện Kremlin đang sống ở nước ngoài, từ đó gây ra khủng hoảng ngoại giao.

Ukraine chưa bình luận về các phát ngôn từ Nga.

Liên quan cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, ngày 13-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự không hài lòng với cuộc gọi khi Mỹ và Nga đàm phán về vấn đề Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

“Chúng tôi, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào về Ukraine mà không có chúng tôi” - ông Zelensky nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.