Ông Trương Minh Tuấn khai về số tiền 200.000 USD

(PLO)- Chiều 16-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Sau khi đại diện VKS công bố bản cáo trạng, cựu bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn là người đầu tiên được xét hỏi. 

Khai về số tiền 200.000 USD nhận từ Phạm Nhật Vũ (cựu chủ tịch AVG), ông Tuấn cho hay ban đầu ông Vũ không hứa hẹn trước điều gì.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐỨC MINH

Tết năm 2016, sau khi đại hội kết thúc, Phạm Nhật Vũ có đến phòng làm việc của ông Tuấn để chúc mừng trúng cử. Bị cáo Vũ có mang theo một gói quà và lẵng hoa. Sau khi ông Vũ ra về, ông Tuấn mở gói quà thì thấy có 200.000 USD bên trong.

Cựu bộ trưởng Tuấn cũng khai trước đó, Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên hệ với mình, trao đổi nhiều nội dung khác nhau, trong đó có tiến độ dự án. “Bị cáo biết tới đâu trả lời tới đó” - ông Tuấn khai. 

Tiếp lời, bị cáo này cho biết việc Phạm Nhật Vũ gọi điện thoại cho mình không phải để thúc giục mà chỉ hỏi về tiến độ vì Vũ biết ông không chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Trương Minh Tuấn. Ảnh: TUYẾN PHAN

Đáng chú ý, HĐXX hỏi bị cáo nhận thức thế nào về số tiền 200.000 USD? Ông Tuấn khai trong bối cảnh đó, có rất nhiều người đến chúc mừng mình nên cũng nghĩ là Vũ tới chúc mừng (sau khi trúng cử - PV). 

“Sau này bị cáo mới nhận thức nếu không ký chưa chắc Vũ đã tặng quà” - ông Tuấn nói. Ông Tuấn cũng cho hay sau khi nhận thức được số tiền trên là bất chính đã khai báo với CQĐT và nộp lại.

Cựu bộ trưởng Bộ TT&TT cũng mong muốn HĐXX xem xét lại việc kê biên tài sản là nhà, đất của mình, vì gia đình bị cáo đã nộp đủ số tiền 200.000 USD nhận từ Phạm Nhật Vũ.

Ông Tuấn còn khai sau khi có văn bản trả lời của Bộ Công an, ông Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo miệng, yêu cầu bị cáo thông báo cho Vũ biết không được bán cổ phần AVG cho công ty nước ngoài.

Sau đó, ông Tuấn giao lại việc này cho cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình để thông báo cho Phạm Nhật Vũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm