Ông Trump:Chuỗi cung ứng của Trung Quốc vỡ ‘như một quả trứng'

(PLO)- Ông Trump nhận định đàm phán tiến triển chậm hơn ông dự đoán nhưng “rất khả quan” và khẳng định Mỹ chỉ ký thỏa thuận một khi đó là thỏa thuận có lợi cho Mỹ.

Ngày 9-11, lên tiếng về cuộc thương chiến Mỹ-Trung đã kéo dài gần một năm rưỡi và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói dây chuyền cung ứng của Trung Quốc “đã bị phá vỡ hoàn toàn như một quả trứng” và Trung Quốc rất sốt ruột với việc ký một thỏa thuận.

“Trung Quốc rất muốn ký thỏa thuận. Họ đang có một năm tồi tệ nhất trong vòng 57 năm. Dây chuyền cung ứng của họ bị phá vỡ hoàn toàn như một quả trứng và họ muốn ký một thỏa thuận, có thể họ phải ký một thỏa thuận, tôi không biết, tôi không quan tâm, điều đó tùy thuộc vô họ thôi” - ông Trump trao đổi với phóng viên tại căn cứ chung Andrews - một cơ sở quân sự ở bang Maryland trước khi lên máy bay sang bang Alabama.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trên sân Nhà Trắng trên đường đến bang Alabama ngày 9-11. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trên sân Nhà Trắng trên đường đến bang Alabama ngày 9-11. Ảnh: EPA

Ông Trump nhận định đàm phán tiến triển chậm hơn ông đã dự đoán nhưng “rất khả quan” và so với ông thì phía Trung Quốc sốt ruột với việc thống nhất thỏa thuận hơn. Ông Trump cũng khẳng định Mỹ chỉ ký thỏa thuận một khi đó là một thỏa thuận có lợi cho Mỹ.

Ngày 9-11, ông Trump một lần nữa minh định lại thông tin không đúng về việc Mỹ muốn dỡ bỏ thuế quan với Trung Quốc.

“Có nhiều thông tin không chính xác nhưng các bạn sẽ nhìn thấy điều tôi sẽ làm” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với truyền thông trước khi lên chiếc Không lực Một ở căn cứ chung Andrews ở bang Maryland bay sang bang Alabama, ngày 9-11. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với truyền thông trước khi lên chiếc Không lực Một tại căn cứ chung Andrews ở bang Maryland bay sang bang Alabama ngày 9-11. Ảnh: AP

Trước đó, vào ngày 7-11, quan chức từ hai nước nói Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý thu bỏ thuế quan đánh lên hàng hóa nhập khẩu của nhau, như “giai đoạn một” của thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc thương chiến.

Sang ngày 8-11, ông Trump nói ông không đồng ý thu lại thuế quan đánh lên hàng Trung Quốc nhập khẩu.

“Tôi không đồng ý điều gì cả” - ông Trump nói với báo chí ngày 8-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.