Trung Quốc muốn Mỹ giảm thuế trước khi đạt được thỏa thuận

(PLO)- Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc mong muốn Mỹ phải cắt giảm các loại thuế đối với hàng hóa nước này trước khi Bắc Kinh nới lỏng hạn ngạch đối với nông sản Mỹ và hai bên có thể đạt được một thỏa thuận thương mại.

Ngày 17-10, Trung Quốc cho biết họ hy vọng Mỹ sẽ rút lại việc áp thuế lên một số hàng hóa của nước này như một phần của một thỏa thuận thương mại lâu dài giữa hai nước. Tuyên bố này đang gia tăng sự nghi ngờ về khả năng đạt được một kết quả khả quan trong tiến trình đàm phán được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong tuyên bố trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng "lập trường, nguyên tắc và mục tiêu của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung chưa bao giờ thay đổi". "Mục tiêu cuối cùng của cả hai bên trong việc đàm phán là chấm dứt chiến tranh thương mại và hủy bỏ tất cả loại thuế bổ sung" - ông Cao nói thêm.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về tuyên bố này của Bắc Kinh. 

Người phát ngôn Bộ Thương Mại Trung Quốc Cao Phong. Ảnh: AP

Ngày 11-10, chính quyền của Tổng thống Trump đã đồng ý tạm hoãn việc tăng các loại thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc như một phần nỗ lực đàm phán để kết thúc những tranh cãi thương mại vốn đã kéo dài hơn một năm với nhiều tác động tiêu cực lên cả Bắc Kinh và Washington. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa xác nhận những thông tin cơ bản về thỏa thuận thương mại khi thỏa thuận vẫn còn trong quá trình thương thảo.

Điều này đặt ra câu hỏi về những gì Trung Quốc thực sự mong muốn từ Mỹ trước khi chính Bắc Kinh thực hiện bất kỳ động thái nào đáp ứng các yêu cầu do Washington đưa ra. Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc giảm hạn ngạch xuất khẩu đối với hàng nông sản Mỹ và điều chỉnh các quy định về sở hữu trí tuệ.

Ngày 15-10, hãng tin Bloomberg cho biết Trung Quốc muốn Mỹ rút giảm các loại thuế trước khi Trung Quốc gia tăng nhập khẩu nông sản Mỹ. Một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã xác nhận với tờ Business Insider rằng Trung Quốc lên kế hoạch gia tăng nhập khẩu nông sản nhưng không nêu rõ số liệu cụ thể.

Dù đã được cắt giảm một phần, các loại thuế đánh vào hàng ngàn sản phẩm của hai nước vẫn đang được áp dụng. Trong khi đó, Mỹ đã có kế hoạch gia tăng các loại thuế này nếu cuộc đàm phán giữa hai nước không thể đi đến một thỏa thuận vào cuối năm nay. Ngày 16-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói hiện Mỹ chưa có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp cấp cao nào khác nhưng cho biết cả hai nước vẫn đang duy trì liên lạc.

Tổng thống Trump và các quan chức chính quyền Mỹ đều tuyên bố bảo vệ quá trình đàm phán thương mại với Trung Quốc, giữa bối cảnh cuộc điều tra luận tội nhắm vào ông Trump đang dấy lên nhiều nghi ngại về một thỏa thuận trong tương lai giữa Washington và Bắc Kinh.

"Với những người hoài nghi ngoài kia, tôi tôn trọng và đánh giá cao họ nhưng tôi cũng muốn nói là có nhiều động lực đàm phán và có thỏa thuận cho cả hai phía" - Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói trên kênh truyền hình CNBC sáng ngày 17-10. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.