Ông Trump và ông Macron họp báo tại Nhà Trắng, nói chuyện gửi lực lượng gìn giữ hoà bình tới Ukraine

(PLO)- Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Macron ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ông Putin "không có vấn đề gì" với việc châu Âu đưa lực lượng gìn giữ hoà bình tới Ukraine. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng. Cuộc họp báo sau cuộc gặp giữa hai lãnh đạo chủ yếu đề cập đến quan hệ song phương và tình hình Ukraine, tờ Politico đưa tin.

Về quan hệ Mỹ-Pháp, ông Trump nói rằng bản thân có “mối quan hệ rất đặc biệt” với ông Macron. Phát ngôn này được cho đã phần nào làm dịu những lo ngại về rạn nứt giữa hai nhà lãnh đạo xoay quanh chính sách về Ukraine.

Về vấn đề Ukraine, ông Trump lạc quan rằng chiến sự ở Ukraine có thể kết thúc “trong vòng vài tuần”, song cũng cảnh báo nếu không có thoả thuận về Ukraine, cuộc xung đột này có thể leo thang thành “thế chiến thứ ba”. Tại cuộc họp báo, ông Trump cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Ukraine sẽ sớm hoàn tất thoả thuận khoáng sản, đồng ý nhượng lại một số loại tài nguyên thô quan trọng bao gồm đất hiếm và lithium cho Mỹ.

Ông Macron cũng lạc quan triển vọng giải quyết vấn đề ở Ukraine, tin rằng các bên ít nhất có thể đạt được một thoả thuận ngừng bắn “trong vài tuần tới”, theo đài Fox News.

Một nội dung quan trọng được hai lãnh đạo đề cập trong cuộc họp báo là khả năng châu Âu gửi lực lượng gìn giữ hoà bình đến Ukraine.

Khi được hỏi về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình châu Âu đến Ukraine, ông Trump nói rằng ông đã hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này và rằng tổng thống Nga “sẽ chấp nhận điều đó”.

“Nếu chúng ta thực hiện thoả thuận [về chấm dứt chiến sự ở Ukraine], ông [Putin] sẽ không tìm kiếm thêm giao tranh. Tôi đã hỏi ông ấy về vấn đề này một cách cụ thể. Ông ấy không có vấn đề gì với điều đó” - ông Trump nói tại cuộc họp báo.

Ông Trump nói về triển vọng lực lượng gìn giữ hoà bình châu Âu ở Ukraine.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 24-2. Ảnh: AFP

Tổng thống Macron cởi mở với ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hoà bình châu Âu tới Ukraine. Ông Macron cho biết Pháp đã liên lạc với các nước khác ở châu Âu, đặc biệt là Anh, để bàn bạc việc đưa lực lượng tới Ukraine, nhưng không phải ở tuyến đầu mà chỉ hiện diện tại đó để “đảm bảo rằng nền hoà bình được tôn trọng”.

“Sau cuộc thảo luận hôm nay [với ông Trump], tôi tin rằng có một cách để biến nền hoà bình vững chắc, lâu dài [ở Ukraine] này thành hiện thực. Nhiều đồng nghiệp châu Âu của tôi đã sẵn sàng tham gia, nhưng chúng tôi cần sự ủng hộ của Mỹ vì đây là một phần của các đảm bảo an ninh” - ông Macron nói.

Ông Macron nhấn mạnh rằng châu Âu mong muốn “nhanh chóng” có hoà bình ở Ukraine, song “không muốn một thoả thuận yếu kém” và “hoà bình không thể có nghĩa là Ukraine đầu hàng”.

Ông Macron cũng cho rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình ở Ukraine là một “biểu hiện ủng hộ” đối với Kiev và chỉ được thực hiện khi Ukraine và Nga ký thoả thuận hoà bình.

Nga chưa bình luận về phát ngôn hôm 24-2 của ông Trump và ông Macron.

Nếu thực sự Nga chấp nhận sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hoà bình châu Âu tại Ukraine, đây sẽ là sự thay đổi lớn trong lập trường của Moscow. Nga luôn công khai phản đối ý tưởng này, cáo buộc việc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình châu Âu là hành động leo thang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.