Ông Putin mời Mỹ cùng hợp tác khai thác đất hiếm ở 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraine

(PLO)- Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ khai thác đất hiếm, ở cả Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia - 4 tỉnh của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập - nếu Mỹ quan tâm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng hợp tác với Mỹ để phát triển các mỏ khoáng sản đất hiếm, bao gồm ở tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia - vốn là 4 tỉnh Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập vào Nga cuối năm 2022, theo đài RT.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Russia 1, ông Putin lưu ý rằng giá trị thực sự của các mỏ đất hiếm ở Ukraine vẫn chưa được xác định.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng Moscow sẽ tập trung vào việc khai thác đất hiếm vì tầm quan trọng của chúng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Theo ông Putin, Nga sẵn sàng cung cấp nguồn khoáng sản này cho Mỹ nếu Washington, bao gồm doanh nghiệp tư nhân và chính phủ, thể hiện sự quan tâm hợp tác.

Ông Putin cho biết là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về trữ lượng đất hiếm, Nga sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế để phát triển các mỏ khoáng sản của mình.

Ông Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ khai thác đất hiếm
Tống thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về khai thác đất hiếm. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh trữ lượng đất hiếm này bao gồm ở cả các “vùng lãnh thổ mới”, gồm 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý mà Nga tổ chức năm 2022.

Trong khi tạp chí Forbes ước tính tổng giá trị các mỏ khoáng sản của Ukraine ở mức gần 15.000 tỉ USD vào năm 2023, thì gần một nửa tổng giá trị khoáng sản nằm ở tỉnh Donetsk và Luhansk.

Trước đó, hôm 3-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ý tưởng rằng Ukraine dùng lượng "đất hiếm và những thứ khác" tương đương 500 tỉ USD để đổi lấy các khoản viện trợ từ Mỹ. Sau đó, ông Trump đã cử các quan chức Mỹ đàm phán với Kiev về vấn đề này.

Một điều khoản mà phía Mỹ có thể đã đưa ra là Ukraine trao quyền sở hữu 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine cho Mỹ để trả lại số viện trợ mà Washington gửi Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ vào tháng 2-2022.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky không đồng tình với điều khoản này và cho rằng đây là đề xuất ép người dân nước này lâm vào cảnh phải trả nợ 250 năm.

Hôm 24-2, Phó thủ tướng Ukraine - bà Olga Stefanishyna cho biết Ukraine và Mỹ đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về thỏa thuận khoáng sản. Theo bà Stefanishyna, quá trình đàm phán mang tính xây dựng, trong đó các chi tiết quan trọng gần như đã được hoàn thiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.